Sáng ngày 05/5/2026, cơ quan chức năng Đà Nẵng tạm giam hai người nước ngoài vì hành vi bắt giữ người trái pháp luật nhằm cưỡng đoạt tài sản du khách.
- Chiếm đoạt 73 tỉ: Em trai bà Hứa Thị Phấn bị đề nghị 18 năm tù
- Trump dọa xóa sổ Iran sau xung đột tại eo biển Hormuz
Diễn biến vụ việc và quá trình bắt giữ người trái pháp luật
Vào ngày 04/5, Phòng Cảnh sát hình sự thành phố Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Liu Hongbo sinh năm 1995 và Lou JiaFeng sinh năm 1989. Hai đối tượng này mang quốc tịch nước ngoài và đang bị điều tra về tội bắt giữ người trái pháp luật cùng hành vi cướp tài sản. Ngoài ra, bị can Hoàng Xuân Sơn sinh năm 1997 trú tại xã Hoàn Lão tỉnh Quảng Trị cũng bị khởi tố nhưng được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Vụ án bắt đầu phát lộ khi anh D.L. sinh năm 1994 là người nước ngoài đến công an phường Ngũ Hành Sơn trình báo vào ngày 29/4. Nạn nhân cho biết mình bị một nhóm người khống chế và đánh đập dã man tại một khách sạn nằm trên đường An Thượng 1. Theo đơn trình báo, nhóm này đã giam giữ anh trái phép và chiếm đoạt nhiều tài sản cá nhân có giá trị lớn sau khi dụ dỗ anh đi ăn tối cùng nhóm.
Nhận thấy tính chất manh động của vụ việc nhắm vào khách du lịch, lực lượng chức năng đã huy động nhiều tổ công tác gồm các điều tra viên vào cuộc. Đến ngày 01/5, tung tích của Liu Hongbo và Lou JiaFeng đã bị xác định chính xác dẫn đến việc bắt giữ nhanh chóng. Quá trình đấu tranh cho thấy Lou JiaFeng nhập cảnh vào Việt Nam ngày 25/4 rồi tham gia đánh bạc tại Ngũ Hành Sơn dẫn đến việc nợ Liu Hongbo 900.000 Nhân dân tệ và 6.000 USDT.
Kịch bản tống tiền và danh mục tang vật bị thu giữ
Do thua hết tiền và không có khả năng trả nợ, Lou JiaFeng đã cùng Liu Hongbo dựng lên kịch bản giả đòi nợ để ép người quen trả thay. Đối tượng nhắm đến là anh D.L. vừa nhập cảnh và đang lưu trú tại khách sạn vào tối ngày 28/4. Sau khi đưa nạn nhân về phòng để đòi tiền không thành, nhóm này đã khống chế và đưa anh đến một khu đất trống trên đường Nguyễn Khắc Viện để đánh đập đe dọa.
Sự việc tiếp tục leo thang khi các đối tượng đưa nạn nhân đến giam giữ tại một nhà kho ở phường An Khê nhằm uy hiếp tinh thần. Đến rạng sáng 30/4, nạn nhân bị đưa ngược lại khách sạn và bị ép buộc vay 20.000 Nhân dân tệ qua ứng dụng điện tử để chuyển cho Lou JiaFeng. Không dừng lại ở đó, nhóm tội phạm còn chiếm đoạt toàn bộ tiền mặt gồm nhiều loại ngoại tệ cùng điện thoại di động của người bị hại.
Sau khi bắt giữ các đối tượng, lực lượng điều tra đã tiến hành khám xét và thu giữ 5 điện thoại di động cùng 2 hộ chiếu của các nghi phạm. Các tang vật khác bao gồm 1.810 đô la Hồng Kông, 11.000 Won cùng một xe máy điện và nhiều giấy tờ liên quan đến hoạt động phạm pháp. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của từng cá nhân trong đường dây bắt cóc và cưỡng đoạt tài sản mang tính quốc tế này.
Theo: Báo Dân trí

