Site icon Tin360

Bé gái 8 tuổi bị sát hại ở Thanh Hóa: Nghi phạm 13 tuổi có phải chịu trách nhiệm hình sự?

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án anh họ sát hại bé gái gây rúng động. (Ảnh: Pháp Luật)

Vụ bé gái 8 tuổi bị anh họ sát hại tại Thanh Hóa khiến dư luận bàng hoàng. Nghi phạm mới 13 tuổi, vậy trách nhiệm pháp lý sẽ được xử lý ra sao?

Diễn biến vụ việc thương tâm tại Yên Định

Ngày 22/9, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa xác nhận đang phối hợp với Công an tỉnh điều tra vụ án mạng xảy ra tại thôn Hoạch Thôn, xã Yên Định.

Nạn nhân là cháu T.Q.A (SN 2017), còn nghi phạm được xác định là anh họ T.Q.V (SN 2012). Theo kết quả xác minh, sáng 20/9, các cháu nhỏ được gửi cho ông bà nội trông coi. Đến chiều, khi ông bà ra đồng gặt lúa, nhóm trẻ ở nhà chơi với nhau.

Trong lúc chơi, giữa V. và A. phát sinh mâu thuẫn. Nghi phạm sau đó đã dùng hung khí tấn công khiến bé gái tử vong rồi giấu thi thể trong bao tải tại mương nước sau vườn. Đến tối cùng ngày, sau nhiều giờ tìm kiếm, thi thể cháu bé được phát hiện. Cơ quan công an nhanh chóng xác định và tạm giữ T.Q.V để làm rõ.

Nghi phạm 13 tuổi và giới hạn trách nhiệm hình sự

Luật sư Bùi Quang Thu (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết hành vi của T.Q.V có dấu hiệu của tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015. Tuy nhiên, vấn đề then chốt nằm ở độ tuổi của nghi phạm.

Điều 12 Bộ luật Hình sự quy định, người dưới 14 tuổi chưa phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người. Do đó, nếu được xác minh chính xác mới 13 tuổi, T.Q.V sẽ không bị truy cứu hình sự mà thay vào đó bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng theo Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020.

Đây là quy định nhằm hướng đến việc giáo dục, giám sát và phòng ngừa tái phạm thay vì trừng phạt như người trưởng thành.

Trách nhiệm bồi thường dân sự thuộc về gia đình

Bên cạnh xử lý hành chính, gia đình của nghi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự theo quy định.

Điều 586 Bộ luật Dân sự 2015 nêu rõ: cha mẹ của người chưa đủ 15 tuổi gây thiệt hại phải bồi thường toàn bộ. Nếu cha mẹ không đủ khả năng tài chính, phần tài sản riêng của người chưa thành niên (nếu có) sẽ được dùng để bù đắp.

Khoản bồi thường bao gồm chi phí mai táng, cấp dưỡng cho người mà nạn nhân có nghĩa vụ, cũng như khoản bù đắp tổn thất tinh thần cho thân nhân. Nếu không thỏa thuận được, mức tối đa có thể lên tới 100 lần mức lương cơ sở.

Lời cảnh tỉnh từ vụ án đau lòng

Các chuyên gia nhấn mạnh, đây là bi kịch không chỉ vì nạn nhân còn quá nhỏ mà còn bởi thủ phạm cũng là trẻ em, lại có quan hệ huyết thống. Vụ án cho thấy sự thiếu hụt trong quản lý, giáo dục và môi trường phát triển của trẻ em ở nông thôn.

Theo giới luật sư và chuyên gia tâm lý, bên cạnh xử lý theo pháp luật, gia đình và xã hội cần quan tâm hơn tới việc trang bị kỹ năng sống, kiểm soát hành vi và hỗ trợ tâm lý cho trẻ. Đây là yếu tố quan trọng để ngăn ngừa những vụ việc đau lòng tương tự trong tương lai.

Theo: Pháp Luật