Site icon Tin360

Bộ trưởng Y tế Mỹ: “Bệnh viện cho phép lấy nội tạng khi bệnh nhân còn dấu hiệu sống. Thật kinh hoàng!”

Một phòng phẫu thuật hiện đại tại Mỹ – nơi những nghi vấn về lấy nội tạng khi bệnh nhân chưa thực sự tử vong đang gây chấn động ngành y. (Ảnh: Trithucvn)

Một cuộc điều tra quy mô lớn tại Mỹ cho thấy ít nhất 28 trường hợp hiến tạng nghi có thể còn sống khi bị mổ lấy nội tạng. Nhiều bệnh viện nhỏ bị phát hiện sai phạm nghiêm trọng, khiến Bộ trưởng Y tế gọi đây là “sự thật kinh hoàng”.

Hàng loạt ca hiến tạng có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng đạo đức y khoa

Theo báo cáo từ Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS), cuộc điều tra của Cơ quan Quản lý Tài nguyên và Dịch vụ Y tế (HRSA) đã phát hiện 351 trường hợp hiến tạng không hoàn tất, trong đó có 103 ca mang dấu hiệu đặc biệt đáng lo ngại. Trong số đó, 73 bệnh nhân được ghi nhận có phản ứng thần kinh – yếu tố không phù hợp để xác định chết não. Nghiêm trọng hơn, ít nhất 28 trường hợp được cho là có thể còn sống tại thời điểm nội tạng bị lấy ra.

Bộ trưởng Y tế Mỹ, ông Kennedy, bày tỏ lo ngại sâu sắc trước những gì được phát hiện. “Những phát hiện của chúng tôi cho thấy các bệnh viện đã cho phép cung cấp nội tạng khi bệnh nhân còn dấu hiệu sống. Thật kinh hoàng”, ông phát biểu.

Các sai phạm bao gồm đánh giá thần kinh yếu kém, thiếu phối hợp giữa các nhóm y tế và việc đồng ý hiến tạng bị đặt dấu hỏi về tính hợp pháp. Thậm chí, có trường hợp tử vong bị phân loại sai nguyên nhân, nhất là liên quan đến sử dụng thuốc quá liều. Nhiều sự việc xảy ra tại các bệnh viện nhỏ ở khu vực nông thôn, chỉ ra những lỗ hổng hệ thống nghiêm trọng trong kiểm soát.

Bộ Y tế Mỹ yêu cầu cải tổ toàn diện hệ thống hiến và ghép tạng

Đối mặt với thực trạng này, HRSA yêu cầu Tổ chức Cung cấp Nội tạng (OPO) – đơn vị nhận tài trợ liên bang và đang hoạt động tại Kentucky, Tây Nam Ohio và Bắc Virginia – thực hiện các biện pháp khắc phục khẩn cấp. Cuộc điều tra độc lập được thực hiện sau khi Ủy ban Tiêu chuẩn của Mạng lưới Cung cấp và Ghép tạng (OPTN) từng khép lại vụ việc tương tự mà không có hành động nào dưới thời chính quyền tiền nhiệm.

Bộ trưởng Kennedy đã chỉ đạo đánh giá toàn diện hành vi của OPO, yêu cầu tổ chức này phân tích nguyên nhân gốc rễ trong việc không tuân thủ các quy trình nội bộ. Một trong những vi phạm nghiêm trọng là việc không chờ đủ 5 phút sau khi bệnh nhân tử vong mới được lấy nội tạng – một quy định quan trọng để đảm bảo tuân thủ đạo đức y khoa.

OPO cũng buộc phải xây dựng các chính sách mới, rõ ràng và có thể thực thi nhằm xác định chính xác tiêu chí đủ điều kiện hiến tạng. Đồng thời, một quy trình chính thức sẽ được áp dụng để cho phép bất kỳ nhân viên nào dừng quá trình hiến tạng nếu phát hiện dấu hiệu không an toàn.

Tăng cường giám sát, khôi phục đạo đức và lòng tin trong hiến tạng

Ngoài xử lý cụ thể với OPO, HRSA cũng yêu cầu OPTN cải thiện cơ chế bảo vệ và giám sát ở cấp quốc gia. Theo chỉ thị mới, mọi trường hợp ngừng quy trình hiến tạng liên quan đến lo ngại an toàn – do bệnh viện, gia đình hay nhân viên OPO yêu cầu – đều phải được báo cáo chi tiết. Những thông tin này sẽ giúp cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ và nâng cao tính minh bạch của hệ thống hiến ghép tạng.

Bộ trưởng Kennedy nhấn mạnh: “Chúng tôi đang khôi phục tính toàn vẹn và minh bạch trong chính sách hiến tạng. Mạng sống của bệnh nhân phải là ưu tiên hàng đầu. Những cải cách này rất cần thiết để đảm bảo sự đồng ý có thông tin đầy đủ và bảo vệ phẩm giá của người hiến tặng cũng như gia đình họ.”

Những phát hiện chấn động từ báo cáo cũng củng cố cảnh báo trước đó từ chính quyền Trump về sự yếu kém trong hệ thống quản lý y tế. Việc lấy nội tạng từ người chưa thực sự tử vong không chỉ vi phạm y đức nghiêm trọng, mà còn đặt ra câu hỏi lớn về trách nhiệm hình sự và pháp lý đối với các tổ chức có liên quan.

Theo: Tri Thức Việt Nam