Site icon Tin360

Biển Tây Nam: Nóng tình trạng buôn lậu dầu Diesel

lực lượng Cảnh sát biển đã tiến hành niêm phong toàn bộ số dầu Diesel, tạm giữ tàu cá KG 93003 TS và áp giải về cảng. (Ảnh: TTXVN)

Phú Quốc – Ngày 25/5/2025, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục lập chiến công mới trong đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên biển. Tàu cá mang số hiệu KG 93003 TS đã bị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện và tạm giữ do vận chuyển khoảng 60.000 lít dầu Diesel (D.O) không rõ nguồn gốc.

Phát hiện giữa biển khơi – 60.000 lít dầu Diesel không giấy tờ hợp pháp

Vào lúc 7 giờ 50 phút sáng ngày 25/5, Tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên vùng biển cách Đông Nam đảo Thổ Chu khoảng 17 hải lý, đã phát hiện tàu cá KG 93003 TS có dấu hiệu nghi vấn. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã triển khai đội hình áp sát, tiến hành kiểm tra hành chính đối với phương tiện trên biển.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 4 thuyền viên, do ông Nguyễn Văn Long, thường trú tại phường Vĩnh Thông, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, làm thuyền trưởng. Qua khai báo ban đầu, ông Long thừa nhận đang vận chuyển khoảng 60.000 lít dầu Diesel mà không có bất kỳ giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp nào. Số dầu này được khai nhận là chuẩn bị cung cấp trái phép cho các tàu cá hoạt động đánh bắt xa bờ.

Niêm phong, dẫn giải phương tiện về bờ để điều tra

Ngay sau khi lập biên bản vi phạm, lực lượng Cảnh sát biển đã tiến hành niêm phong toàn bộ số dầu Diesel, tạm giữ tàu cá KG 93003 TS và áp giải về cảng Hải đội 422/Hải đoàn 42 đóng tại phường An Thới, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Tại đây, phương tiện, tang vật và các thuyền viên liên quan sẽ tiếp tục bị điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết: “Việc phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn lậu xăng dầu trên biển là minh chứng cho quyết tâm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm trên biển, đặc biệt là nạn buôn lậu nhiên liệu.”

Chuỗi vi phạm có tổ chức? – Vụ việc thứ hai chỉ trong 5 ngày

Đáng chú ý, đây là vụ bắt giữ thứ hai trong vòng chỉ 5 ngày liên quan đến vận chuyển dầu Diesel trái phép trên vùng biển Tây Nam. Trước đó, vào ngày 20/5, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cũng đã bắt quả tang tàu cá TG 91387 TS khi đang vận chuyển 60.000 lít dầu D.O không rõ nguồn gốc để cung cấp cho các tàu đánh cá trên biển.

Sự trùng hợp về lượng dầu, thời gian và khu vực hoạt động cho thấy có thể tồn tại một mạng lưới tổ chức buôn lậu dầu quy mô, được điều hành bài bản và hoạt động có tính toán nhằm lách luật, trốn thuế và kiếm lợi nhuận bất chính trên vùng biển Tây Nam – nơi tập trung hàng ngàn tàu đánh bắt hải sản mỗi ngày.

Nguy cơ từ buôn lậu dầu Diesel: Kinh tế thất thu, môi trường bị đe dọa

Việc các tàu cá sử dụng nhiên liệu không rõ nguồn gốc không chỉ gây thất thoát ngân sách nhà nước qua hành vi trốn thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế nhập khẩu, mà còn tiềm ẩn nguy cơ lớn về môi trường biển do chất lượng nhiên liệu kém có thể gây ô nhiễm khi rò rỉ hoặc bị đổ tràn.

Hơn nữa, nếu loại hình buôn lậu này không bị ngăn chặn kịp thời, sẽ tạo ra môi trường cạnh tranh không lành mạnh đối với các doanh nghiệp và tàu cá chấp hành pháp luật, từ đó ảnh hưởng đến toàn bộ chuỗi cung ứng ngành thủy sản.

Tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm minh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đợt cao điểm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên biển, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tăng cường tần suất tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến biển trọng điểm, đặc biệt là khu vực Tây Nam, nơi thường xuyên xảy ra các vụ việc buôn lậu dầu và xăng.

Những chiến công liên tiếp chỉ trong vòng chưa đầy một tuần cho thấy sự chủ động, tinh thần kiên quyết và hiệu quả của lực lượng thực thi pháp luật trên biển. Đây là lời cảnh báo rõ ràng đến các đối tượng đang có ý định lợi dụng vùng biển Việt Nam để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam kêu gọi ngư dân, chủ phương tiện đánh bắt, và cộng đồng dân cư ven biển hãy nâng cao tinh thần cảnh giác, chung tay tố giác các hành vi buôn lậu, vận chuyển nhiên liệu trái phép, vì sự phát triển bền vững của ngành thủy sản và sự bình yên của vùng biển Tổ quốc.

Theo: baotintuc