Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ phương án điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh trong thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Theo đó, người nộp thuế sẽ được giảm trừ 15,5 triệu đồng/tháng, trong khi mỗi người phụ thuộc được giảm trừ 6,2 triệu đồng/tháng.
- Giao dịch gạo Việt chững lại khi Philippines tạm ngưng nhập khẩu
- Canh lá đắng – Câu chuyện vị thuốc của núi rừng
- Mưa lớn gây ngập nặng nhiều tuyến đường tại Lào Cai
Hai kịch bản, một phương án được chọn
Dự thảo Nghị quyết trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) nêu hai kịch bản điều chỉnh.
Phương án 1: Tính theo chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Người nộp thuế được giảm trừ 13,3 triệu đồng/tháng, người phụ thuộc 5,3 triệu đồng/tháng.
Phương án 2: Căn cứ vào tốc độ tăng thu nhập và GDP bình quân đầu người. Theo đó, mức giảm trừ là 15,5 triệu đồng/tháng cho người nộp thuế và 6,2 triệu đồng/tháng cho người phụ thuộc.
Sau khi tổng hợp ý kiến, Bộ Tài chính đã chọn phương án 2 để trình cấp thẩm quyền xem xét.
Tác động và kiến nghị điều chỉnh cao hơn
Theo tính toán, nếu áp dụng mức giảm trừ mới, người có thu nhập 15 triệu đồng/tháng sẽ không phải nộp thuế sau khi trừ bảo hiểm. Người thu nhập 20 triệu đồng/tháng chỉ nộp khoảng 120.000 đồng. Với thu nhập 25 triệu đồng và có 1 người phụ thuộc, số thuế phải nộp là 33.750 đồng, còn trường hợp thu nhập 30 triệu đồng, mức thuế là 265.000 đồng/tháng.
Tuy nhiên, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị điều chỉnh mạnh tay hơn. Đoàn ĐBQH Điện Biên kiến nghị nâng giảm trừ gia cảnh lên 20 triệu đồng/tháng đối với người nộp thuế và 10 triệu đồng/tháng cho người phụ thuộc. Đoàn ĐBQH TPHCM cũng cho rằng, trong bối cảnh giá cả tăng, cần nâng mức giảm trừ 50% so với hiện tại, tức 16,5 triệu đồng/tháng, đồng thời điều chỉnh các bậc thuế lũy tiến để phù hợp.
Ngoài ra, còn có đề xuất nâng ngưỡng thu nhập xác định người phụ thuộc lên 2,5 triệu đồng/tháng và tăng mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc lên 6,6 triệu đồng/tháng.
Dự thảo Nghị quyết sẽ được UBTVQH xem xét. Nếu được thông qua, chính sách mới sẽ chính thức áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.
Theo: Khai Mở