Hà Nội, ngày 9/3 – Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa đưa ra cảnh báo về tình trạng nhiều người nổi tiếng, KOLs (Key Opinion Leaders), KOCs (Key Opinion Consumers) quảng bá thực phẩm chức năng với thông tin sai lệch, gây hiểu lầm cho người tiêu dùng.
- Giảm thuế thu nhập cá nhân cho nhân lực công nghệ cao
- Đề xuất giáo viên công lập làm 8 tiếng/ngày: Quản lý giáo dục nói gì?
- Bong bóng bất động sản: Việt Nam hãy cẩn trọng
Trong thời gian qua, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, YouTube, Shopee…, nhiều sản phẩm bảo vệ sức khỏe được giới thiệu với công dụng “thần kỳ”, vượt xa khả năng thực tế. Một trong những trường hợp điển hình gần đây là Supergreens Gummies (kẹo rau củ Kera), được quảng cáo là “một viên thay thế một đĩa rau xanh”. Sản phẩm này được nhiều người nổi tiếng như Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục giới thiệu, khiến người tiêu dùng hiểu nhầm rằng có thể thay thế rau xanh bằng thực phẩm chức năng.
Hiểm họa từ quảng cáo sai sự thật
Bộ Y tế khẳng định, thực phẩm chức năng không phải là thuốc và không thể thay thế nguồn dinh dưỡng tự nhiên. Tuy nhiên, nhiều quảng cáo hiện nay sử dụng những cụm từ như “chữa bách bệnh”, “giảm cân thần tốc”, “tăng cường sức khỏe vượt trội”, dù không có cơ sở khoa học.
Theo bác sĩ Hà Hải Nam (Bệnh viện K Trung ương), tình trạng lạm dụng thực phẩm chức năng và tin vào những lời quảng cáo thổi phồng có thể dẫn đến nhiều hậu quả:
- Mất tiền vô ích: Người tiêu dùng chi hàng triệu đồng mua sản phẩm không có tác dụng như mong đợi.
- Bỏ lỡ cơ hội điều trị: Nhiều người kỳ vọng vào thực phẩm chức năng mà bỏ qua phác đồ điều trị chính thống, khiến bệnh tình trở nên nghiêm trọng hơn.
- Gây hại cho sức khỏe: Một số sản phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc có thể chứa chất cấm, gây tác dụng phụ nguy hiểm.
Trên thị trường, thực phẩm chức năng giả, hàng nhái kém chất lượng tràn lan, đặc biệt là trên các nền tảng thương mại điện tử và các trang bán hàng cá nhân. Nhiều sản phẩm không được kiểm định nhưng vẫn được quảng cáo rầm rộ, gây hiểu lầm nghiêm trọng.
Bộ Y tế siết chặt quản lý quảng cáo thực phẩm chức năng
Trước thực trạng đáng lo ngại này, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết Bộ đang phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm soát chặt chẽ hoạt động quảng cáo thực phẩm chức năng, đặc biệt trên nền tảng trực tuyến. Trong phiên chất vấn trước Quốc hội vào cuối năm ngoái, nhiều đại biểu đã bày tỏ lo ngại về tình trạng TPCN bị quảng cáo sai sự thật, hàng giả tràn lan, kiểm soát hàng xách tay lỏng lẻo.
Bộ trưởng nhấn mạnh, Bộ Y tế đã ban hành nhiều quy định nghiêm ngặt về quảng cáo thực phẩm chức năng, đồng thời yêu cầu cán bộ y tế tuyệt đối không tham gia quảng bá sản phẩm này để đảm bảo uy tín của ngành y.
Ngoài ra, Bộ Y tế sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến quảng cáo và kinh doanh thực phẩm chức năng. Các nền tảng mạng xã hội và sàn thương mại điện tử cũng sẽ được giám sát chặt chẽ hơn để ngăn chặn tình trạng quảng cáo sai sự thật.
(Ảnh: vnexpress)
Người tiêu dùng cần tỉnh táo để tránh bị lừa
Để bảo vệ sức khỏe và tài chính của mình, người tiêu dùng cần lưu ý một số điều quan trọng khi mua và sử dụng thực phẩm chức năng:
- Kiểm tra nguồn gốc sản phẩm: Chỉ mua thực phẩm chức năng từ thương hiệu uy tín, có giấy phép của Bộ Y tế, đầy đủ tem mác và chứng nhận chất lượng.
- Không tin vào quảng cáo “thần kỳ”: Những sản phẩm được giới thiệu là “chữa bách bệnh”, “giảm cân cấp tốc”, “tăng cường sinh lực ngay tức thì” thường không đáng tin cậy.
- Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng: Thực phẩm chức năng chỉ có tác dụng hỗ trợ, không thể thay thế phương pháp điều trị y khoa.
- Tránh mua hàng trôi nổi trên mạng: Nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc, được bán qua Facebook, TikTok, Shopee có thể là hàng giả, chứa chất cấm hoặc không đảm bảo chất lượng.
Bộ Y tế cũng kêu gọi người dân báo cáo các trường hợp quảng cáo sai sự thật để giúp cơ quan chức năng xử lý và ngăn chặn các hành vi vi phạm.
Thực phẩm chức năng không phải “thần dược”
Dù có thể hỗ trợ sức khỏe, thực phẩm chức năng không thể thay thế một chế độ ăn uống cân bằng hoặc điều trị y khoa. Chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo rằng, thay vì tìm đến thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, người dân nên tăng cường bổ sung dinh dưỡng từ thực phẩm tự nhiên, tập thể dục thường xuyên và duy trì lối sống lành mạnh.
Bộ Y tế khẳng định sẽ tiếp tục siết chặt kiểm soát hoạt động quảng cáo và phân phối thực phẩm chức năng để đảm bảo quyền lợi và sức khỏe cho người tiêu dùng. Trong bối cảnh thị trường ngày càng xuất hiện nhiều sản phẩm gây hiểu lầm, việc nâng cao nhận thức và lựa chọn thông minh là điều cần thiết để tránh rơi vào bẫy quảng cáo sai sự thật.