Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan khẳng định thuốc giả có thể tồn tại trên thị trường nhưng không có trong bệnh viện công, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống y tế và bảo vệ nhân viên ngành y.
- Vạch trần đường dây 19.000 hóa đơn giả, thiệt hại 743 tỷ
- Thói quen sai khi dùng tủ lạnh: Lỗi nhỏ, hậu họa lớn
- Phát hiện thuốc giả tại 2 nhà thuốc Hà Nội trong tháng cao điểm
Thuốc giả không lọt vào bệnh viện công
Phát biểu tại phiên thảo luận sáng 18/6, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan khẳng định, toàn bộ thuốc sử dụng trong các bệnh viện công lập đều phải trải qua đấu thầu và kiểm soát nghiêm ngặt về nguồn gốc. “Thuốc giả có thể tồn tại ngoài thị trường, nhưng không có trong bệnh viện công”, bà nhấn mạnh.
Theo bà Lan, vấn nạn thuốc và thực phẩm chức năng giả là vấn đề toàn cầu, gây thiệt hại hàng trăm tỷ USD mỗi năm. Việt Nam đã có những biện pháp mạnh mẽ, trong đó Luật Hình sự quy định mức án cao nhất với hành vi sản xuất thuốc giả là tử hình.
Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng thừa nhận hệ thống pháp luật và thực thi vẫn còn bất cập. Bộ Y tế đã phối hợp với các cơ quan như Bộ Công an, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia để tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm. Gần đây, nhiều vụ như thuốc giả ở Thanh Hóa hay vụ kẹo Kera đã được phát hiện và điều tra.
Nâng cao chất lượng y tế và giảm quá tải
Tại phiên họp, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ lo ngại trước tình trạng quá tải tại các bệnh viện lớn như Bạch Mai, K, Việt Đức. Nguyên nhân được cho là do thiếu thiết bị, vật tư y tế và sự mất cân bằng giữa các tuyến khám chữa bệnh.
Trong khi đại biểu Nguyễn Lân Hiếu cho rằng nguyên nhân chính là do người dân chưa tin tưởng tuyến y tế cơ sở, thì Bộ trưởng Lan cho biết Bộ Y tế đang triển khai đồng bộ các giải pháp: từ mô hình khám chữa bệnh từ xa, chuyển đổi số, đến đầu tư vào cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực.
Các dự án như cơ sở mới của Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai tại Hà Nam dự kiến vận hành cuối năm 2025 sẽ giúp giảm tải cho các bệnh viện tại Hà Nội. Đồng thời, việc triển khai cơ chế “tính đúng, tính đủ” giá dịch vụ y tế sẽ hướng đến sự công bằng và bền vững hơn.
Bảo vệ nhân viên y tế trước bạo hành
Bộ trưởng Đào Hồng Lan cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng bạo hành y bác sĩ khi đang làm nhiệm vụ. Dù Luật Khám bệnh, chữa bệnh đã có quy định nghiêm cấm, nhưng nhiều vụ việc vẫn diễn ra, thậm chí bị hòa giải dân sự thay vì xử lý hình sự.
“Đội ngũ y bác sĩ cần được bảo vệ trong mọi tình huống. Việc xử lý nghiêm là cần thiết để đảm bảo tính răn đe và giữ vững uy tín ngành y”, bà Lan nhấn mạnh.
Theo: Báo Thế Giới Và Việt Nam