Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên thế giới, Bộ Y tế đề nghị các cơ sở y tế trong nước chuẩn bị sẵn sàng khu cách ly, thiết bị, phương án điều trị.
- Cho thuê tài khoản ngân hàng có thể bị phạt tới 200 triệu đồng
- Tổng thống Trump gửi lời chúc ông Biden sớm bình phục sau chẩn đoán ung thư ác tính
- Ukraine đề xuất họp cấp cao sau điện đàm Trump – Putin, châu Âu tích cực lên tiếng
Số ca mắc COVID-19 có xu hướng gia tăng tại nhiều quốc gia
Ngày 19/5, Bộ Y tế thông tin, thời gian gần đây tình hình dịch COVID-19 trên thế giới có dấu hiệu gia tăng trở lại, đặc biệt tại một số quốc gia như Brazil, Anh và Thái Lan.
Tại Việt Nam, tính từ đầu năm 2025 đến nay, đã ghi nhận tổng cộng 148 ca mắc COVID-19 rải rác tại 27 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, chưa có trường hợp tử vong nào được báo cáo.
Yêu cầu các bệnh viện cập nhật phương án điều trị, kích hoạt khu cách ly
Nhằm chủ động kiểm soát dịch bệnh và đảm bảo năng lực thu dung, điều trị hiệu quả, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh – Bộ Y tế đã có công văn gửi tới giám đốc các bệnh viện tuyến trung ương, giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành và thủ trưởng ngành y tế các bộ ngành.
Theo đó, các đơn vị cần:
- Rà soát và cập nhật kế hoạch thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19, phù hợp với diễn biến dịch và tránh tình trạng bị động, bất ngờ.
- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, khu vực cách ly, thiết bị y tế và vật tư cần thiết để đảm bảo khả năng tiếp nhận, điều trị và kiểm soát nhiễm khuẩn.
- Tăng cường các biện pháp phòng lây nhiễm trong bệnh viện, đặc biệt qua đường hô hấp, nhằm hạn chế tối đa lây lan trong cơ sở y tế.
Ưu tiên bảo vệ người bệnh có nguy cơ cao
Bộ Y tế lưu ý các cơ sở khám, chữa bệnh cần triển khai biện pháp đảm bảo an toàn cho các nhóm nguy cơ cao, bao gồm:
- Người cao tuổi, phụ nữ mang thai
- Bệnh nhân mắc bệnh nền, bệnh nặng
- Người điều trị tại các khoa hồi sức tích cực, tim mạch, thận nhân tạo, phẫu thuật…
Ngoài ra, yêu cầu tăng cường vệ sinh ngoại cảnh, sắp xếp lại không gian khoa phòng phù hợp với tình hình dịch, đảm bảo môi trường điều trị thông thoáng, sạch sẽ.
Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo dịch bệnh
Các đơn vị y tế trên cả nước phải nghiêm túc thực hiện việc báo cáo ca bệnh COVID-19 theo đúng hướng dẫn tại Thông tư 54/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, nhằm đảm bảo thống kê chính xác và kịp thời trong công tác phòng, chống dịch.
Theo: Tuổi Trẻ