Site icon Tin360

Bơi lội thế giới dậy sóng vì thần đồng 12 tuổi người Trung Quốc

Làng bơi lội thế giới tranh cãi về độ tuổi của Yu Zidi liệu có quá sớm. (Ảnh: Tuổi Trẻ Online)

Chưa đầy 13 tuổi, Yu Zidi đã khiến làng bơi lội thế giới phải nhắc tên khi lọt vào chung kết và suýt giành huy chương tại Giải vô địch thế giới 2025. Thành tích này gây nhiều tranh cãi về độ tuổi thi đấu quốc tế.

Thần đồng bơi lội Yu Zidi: Chạm đỉnh thế giới ở tuổi 12

Yu Zidi đang là hiện tượng lạ của bơi lội Trung Quốc. Dù chỉ mới 12 tuổi, cô bé đã đủ điều kiện góp mặt tại vòng chung kết nội dung 200m hỗn hợp cá nhân ở Giải vô địch thể thao dưới nước thế giới 2025. Không dừng lại ở đó, Yu còn về đích thứ tư, chỉ kém huy chương đồng đúng 0,06 giây – một khoảng cách cực nhỏ. Thành tích này càng ấn tượng hơn khi nội dung 200m hỗn hợp không phải là sở trường của em.

Cô bé còn thi đấu ở nội dung 200m bơi bướm cùng VĐV nổi tiếng Summer McIntosh – người từng giành 3 huy chương vàng Olympic. Cuối tuần, Yu tiếp tục thử sức ở nội dung 400m hỗn hợp, thể hiện sự bền bỉ và tự tin như một vận động viên chuyên nghiệp. Giới chuyên môn so sánh cô với huyền thoại Inge Sorensen – người từng giành huy chương Olympic năm 12 tuổi.

Tranh cãi dữ dội quanh độ tuổi thi đấu của Yu

Sự xuất hiện của Yu Zidi tại đấu trường thế giới khiến giới thể thao chia rẽ. Dù luật cho phép những VĐV chưa đủ 14 tuổi tham dự nếu đạt chuẩn thành tích, nhiều người vẫn cho rằng độ tuổi 12 là quá sớm để thi đấu ở cấp độ cao như vậy. Giám đốc thể thao của tuyển Đức cho rằng đưa một cô bé 12 tuổi ra thi đấu trước hàng nghìn khán giả và chịu áp lực truyền thông là “quá non”.

Thậm chí các VĐV đàn chị cũng bày tỏ lo ngại. Một VĐV Pháp từng thua Yu ở vòng loại thừa nhận bị “sốc” khi bị đánh bại bởi người kém mình 10 tuổi. Cô nhấn mạnh rằng, ngay cả ở tuổi 22, việc tham gia giải vô địch thế giới cũng là một thử thách tinh thần lớn, huống hồ là một cô bé vẫn đang ở tuổi học lớp 6.

Nỗi lo về thể chất và tâm lý của thần đồng

Yu Zidi có thể là một tài năng kiệt xuất, nhưng cũng đứng trước nhiều nguy cơ. Áp lực từ kỳ vọng quá lớn có thể khiến em bị tổn thương về tâm lý hoặc sa sút phong độ sớm. Những “thần đồng thể thao” như Yu nếu không được định hướng tốt rất dễ rơi vào tình trạng “sớm nở chóng tàn”. Không ít trường hợp từng tỏa sáng rực rỡ ở tuổi thiếu niên rồi biến mất vì kiệt sức, chấn thương hoặc trầm cảm.

Liên đoàn Thể thao dưới nước thế giới (World Aquatics) thừa nhận bất ngờ trước khả năng của Yu, nhưng cũng cân nhắc xem xét lại các quy định về độ tuổi. Dù hiện tại cô bé vẫn đang thi đấu ổn định, nhưng nếu không có cơ chế bảo vệ hợp lý, tài năng của Yu có thể bị bào mòn thay vì phát triển dài lâu.

Cần chiến lược dài hơi cho tương lai của Yu Zidi

Thành tích của Yu là minh chứng cho sự đầu tư bài bản của bơi lội Trung Quốc. Nhưng để tài năng trẻ này không lụi tàn sớm, điều quan trọng là xây dựng lộ trình phát triển hợp lý. Đó không chỉ là việc quản lý giờ tập luyện, lịch thi đấu, mà còn là sự đồng hành về tâm lý, giáo dục và cân bằng cuộc sống.

Nhiều môn thể thao thế giới đã siết chặt độ tuổi để bảo vệ vận động viên nhí, như trượt băng nghệ thuật từng nâng tuổi thi đấu lên 17 sau bê bối liên quan đến VĐV Nga. Với Yu, thử thách lớn nhất không phải là dưới nước mà nằm ở phía sau ánh hào quang: sự nổi tiếng sớm, kỳ vọng của công chúng và những cạm bẫy của xã hội hiện đại. Nếu không được kiểm soát chặt, tài năng có thể trở thành gánh nặng.

Theo: Tuổi Trẻ Online