Site icon Tin360

Brazil cam kết trả đũa thuế 50% của Trump nhưng ưu tiên ngoại giao

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Brazil Lula da Silva (Ảnh: Internet)

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva ngày 10/7/2025 tuyên bố sẽ đàm phán để hóa giải mối đe dọa thuế 50% của Trump lên hàng xuất khẩu Brazil, nhưng sẵn sàng trả đũa tương xứng nếu thuế có hiệu lực từ 1/8/2025. Căng thẳng thương mại Mỹ-Brazil làm rung chuyển thị trường, đe dọa ngành cà phê và thực phẩm, trong khi Lula thành lập ủy ban để xem xét lại chính sách thương mại.

Lula phản ứng trước thuế quan của Trump

Ngày 10/7/2025, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva tuyên bố sẽ ưu tiên đàm phán ngoại giao để đối phó với thuế 50% mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp lên hàng xuất khẩu Brazil từ 1/8/2025. Trong cuộc phỏng vấn với Record TV, Lula nhấn mạnh nếu đàm phán thất bại, Brazil sẽ áp dụng “luật tương ứng,” áp thuế 50% lên hàng Mỹ, dựa trên luật mới được Quốc hội thông qua cho phép trả đũa rào cản thương mại.

Một nhà ngoại giao Brazil giấu tên cho biết Lula khó công bố biện pháp trả đũa trước ngày 1/8, thời điểm thuế có hiệu lực. Luật tương ứng cho phép Brazil không chỉ áp thuế mà còn hạn chế nhập khẩu, đầu tư, và tạm ngưng quyền sở hữu trí tuệ của các công ty Mỹ.

Trong thư gửi Lula ngày 9/7, Trump liên kết thuế quan với việc tư pháp Brazil truy tố cựu Tổng thống Jair Bolsonaro vì âm mưu đảo chính năm 2023. Trump gọi đây là “cuộc săn phù thủy” và chỉ trích Brazil về tự do ngôn luận và kiểm duyệt mạng xã hội Mỹ. Lula phản bác, cáo buộc Bolsonaro và con trai Eduardo tác động Trump để gây áp lực lên Brazil.

Jair Bolsonaro, trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 10/7, gọi thư của Trump là “trách nhiệm” và cho rằng thuế quan phản ánh sự xa rời “tự do” của Brazil dưới thời Lula. Ông khẳng định điều này không xảy ra dưới chính phủ của mình và kêu gọi khôi phục “bình thường thể chế.”

Tác động kinh tế và thị trường

Mỹ là đối tác thương mại lớn thứ hai của Brazil, với kim ngạch hai chiều 92 tỷ USD năm 2024 và thặng dư thương mại 7,4 tỷ USD cho Mỹ. Thuế 50% đe dọa làm gián đoạn xuất khẩu cà phê, nước cam, đường, thịt bò, và ethanol của Brazil, vốn là nguồn cung lớn cho Mỹ. Bốn nguồn thương mại cho biết thuế này có thể “dừng hoàn toàn” dòng cà phê Brazil sang Mỹ, đẩy giá thực phẩm tăng.

Thị trường Brazil chịu áp lực ngay lập tức, với cổ phiếu của Embraer (hàng không) và các ngân hàng như Itau Unibanco, Banco Santander giảm vào ngày 10/7. Ngành công nghiệp Brazil, qua nhóm Fiesp, kêu gọi giải pháp ngoại giao để bảo vệ quan hệ hai nước. Chủ tịch Fiesp Josue Gomes da Silva nhấn mạnh: “Lý trí phải dẫn dắt mối quan hệ giữa hai quốc gia lớn.”

Thuế quan cũng gây tổn hại tại Mỹ, làm tăng giá thực phẩm và ảnh hưởng người tiêu dùng. Các nhà kinh tế cảnh báo chiến tranh thương mại Mỹ-Brazil có thể làm lạm phát Mỹ tăng 1,6% và gây thiệt hại GDP 432 tỷ USD đến cuối nhiệm kỳ Trump.

Kế hoạch của Brazil

Lula công bố thành lập ủy ban với các lãnh đạo doanh nghiệp để “xem xét lại” chính sách thương mại với Mỹ. Ủy ban sẽ đánh giá tác động của thuế quan lên các ngành cà phê, thép, và dầu mỏ, đồng thời chuẩn bị các biện pháp trả đũa nếu cần. Brazil cũng có thể tìm kiếm đồng minh trong khối BRICS để giảm phụ thuộc vào USD, như một phần chiến lược đối phó với chính sách “America First” của Trump.

Tổng thống Lula ưu tiên ngoại giao để hóa giải thuế 50% của Trump, nhưng sẵn sàng trả đũa nếu đàm phán thất bại trước 1/8/2025. Căng thẳng thương mại Mỹ-Brazil, cùng với các thuế quan khác của Trump lên Canada, Nhật Bản, và đồng, đe dọa chuỗi cung ứng toàn cầu và giá thực phẩm. Cộng đồng quốc tế cần đối thoại khẩn cấp để ngăn chặn chiến tranh thương mại leo thang, bảo vệ lợi ích kinh tế và ổn định khu vực.

Theo: Reuters