Site icon Tin360

C.P. Việt Nam giảm doanh thu mạnh sau vụ ồn ào thịt heo

Các cơ quan chức năng kiểm tra một cửa hàng ở Mỹ Xuyên (Ảnh: Báo Tuổi Trẻ)

Báo cáo từ Công ty mẹ Charoen Pokphand Foods (Thái Lan) cho thấy doanh thu của C.P. Việt Nam quý 2 giảm 21% so với cùng kỳ.

Việt Nam là thị trường lớn thứ hai của C.P.

Charoen Pokphand Foods (CPF) – Tập đoàn mẹ của C.P. Việt Nam – vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2025.
Theo đó, CPF ghi nhận tổng doanh thu toàn cầu đạt 291,77 tỉ baht (xấp xỉ 8,8 tỉ USD), lợi nhuận ròng 18,92 tỉ baht (tương đương 15.330 tỉ đồng).
Trong cơ cấu, Việt Nam là thị trường lớn thứ hai, chỉ sau Thái Lan, với doanh thu 26,17 tỉ baht (khoảng 21.200 tỉ đồng).

Doanh thu C.P. Việt Nam giảm 21% trong quý 2

Dù vẫn giữ tỉ trọng cao, doanh thu tại Việt Nam trong quý 2 đã giảm 21% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là thị trường duy nhất sụt giảm, trong khi Thái Lan và Trung Quốc đều tăng trưởng.
Tính lũy kế 6 tháng đầu năm, CPF đạt doanh thu 53,8 tỉ baht (hơn 43.570 tỉ đồng) tại Việt Nam, giảm 15% so với cùng kỳ 2024.
Nguyên nhân cụ thể chưa được công bố, nhưng giới quan sát cho rằng tỉ giá và những biến động trong ngành có thể ảnh hưởng đến kết quả.

Yếu tố tác động đến kết quả kinh doanh

Một trong những yếu tố được nhắc tới là biến động tỉ giá. Từ đầu 2025 đến giữa năm, đồng baht Thái Lan đã tăng khoảng 9% so với VND, khiến chi phí và kết quả kinh doanh tại Việt Nam chịu tác động.
Ngoài ra, quý 2/2025, C.P. Việt Nam vướng vào vụ việc gây chú ý trên mạng xã hội. Một cá nhân phản ánh công ty bán heo bệnh, gà bệnh.
Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Sóc Trăng sau đó vào cuộc, tiếp nhận tố giác về vi phạm an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, tháng 7/2025, cơ quan này quyết định không khởi tố vụ án, do không có dấu hiệu tội phạm.

C.P. Việt Nam khẳng định sự minh bạch

Sau quyết định, C.P. Việt Nam ra thông cáo khẳng định đây là minh chứng cho tính minh bạch, nghiêm túc và thượng tôn pháp luật trong toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Mới đây, người đàn ông tung tin “bán heo bệnh” cũng bị triệu tập làm việc, liên quan đến hành vi bị cho là lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích doanh nghiệp.

Theo: Tuổi Trẻ