Lãnh đạo Liên minh châu Âu vừa công bố kế hoạch huy động 800 tỷ Euro đầu tư vào quốc phòng châu Âu nhằm nâng cao năng lực tự bảo vệ trước các thách thức mới.
- Tổng thống Trump để ngỏ khả năng thay đổi chính quyền tại Iran
- Công an Hưng Yên bắt tạm giam Lê Thành Long, Dương Đức Việt vì hành vi cướp tài sản
- Quân đội Mỹ kiểm soát tàu dầu Veronica III tại Ấn Độ Dương
Huy động nguồn lực khổng lồ cho các thiết bị quân sự hiện đại
Tại Hội nghị An ninh Munich diễn ra ở Đức, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định lục địa này đang hành động quyết liệt để nâng cao năng lực quân sự. Khoản đầu tư 800 tỷ Euro sẽ được tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu như hệ thống phòng không, máy bay không người lái và tăng cường khả năng cơ động của quân đội trên toàn khu vực.
Ông Wolfgang Ischinger, Chủ tịch hội nghị, nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng một thị trường phòng thủ chung gắn kết để có thể cạnh tranh toàn cầu. Việc tăng cường năng lực sản xuất quốc nội được coi là giải pháp then chốt để đảm bảo châu Âu không bị rơi vào thế bị động trước những thay đổi chính sách từ phía Hoa Kỳ.
Sự gia tăng ngân sách quốc phòng dưới áp lực từ thực tế chiến trường
Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine, chi tiêu quân sự của các nước thành viên EU đã có sự nhảy vọt. Theo số liệu được công bố, ngân sách quốc phòng của khối đã tăng từ 251 tỷ euro năm 2021 lên mức 381 tỷ euro vào năm 2025. Ông Jens Stoltenberg nhận định đây là kết quả trực tiếp từ áp lực yêu cầu chia sẻ trách nhiệm tài chính của Mỹ.
Bà Kaja Kallas cảnh báo rằng Nga đang tìm cách làm tê liệt các nền kinh tế thông qua các chiến dịch phá hoại đa dạng. Do đó, việc đầu tư mạnh mẽ vào quân đội không chỉ là yêu cầu từ các đồng minh mà còn là bài toán sinh tồn để đối phó với các đe dọa hạt nhân và tấn công mạng từ Moscow.
Theo: Khai Mở

