Chủ tịch Thượng viện Hun Sen chỉ đạo dân chúng đào hào, quân đội sẵn sàng tấn công nếu xảy ra xung đột với Thái Lan, trong bối cảnh căng thẳng biên giới gia tăng.
- Dấu hiệu cảnh báo bệnh liên quan đến HPV và cách phòng ngừa
- Miễn học phí toàn quốc từ năm học 2025-2026: Chính sách hỗ trợ giáo dục
- Đậu phụ rán – Món mộc mạc gắn kết yêu thương
Hun Sen kêu gọi chuẩn bị chiến đấu
Trong chuyến thăm tỉnh Oddar Meanchey, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đã yêu cầu người dân biên giới đào hào để tự vệ và tăng cường sản xuất nông nghiệp. Ông nhấn mạnh rằng, dù không mong muốn xung đột, Campuchia sẵn sàng chiến đấu nếu bị “xâm lược”. Hun Sen tuyên bố: “Chúng ta không chỉ tự vệ mà còn tấn công nếu cần thiết”. Ông cũng đề cao cảnh giác, yêu cầu các lực lượng quân sự chuẩn bị cho khả năng xảy ra chiến sự, đặc biệt trong bối cảnh tranh chấp với Thái Lan.
Căng thẳng biên giới và khủng hoảng lãnh đạo
Hun Sen cảnh báo rằng sự bất ổn nội bộ tại Thái Lan, cùng với tranh chấp lãnh thổ, có thể dẫn đến xung đột kéo dài tương tự năm 2011. Ông khuyến khích người dân tận dụng mùa mưa để tăng cường sản xuất lương thực, đồng thời chỉ đạo các cố vấn thúc đẩy sản xuất địa phương nhằm hỗ trợ lực lượng vũ trang. Những phát biểu này được đưa ra trong cuộc họp với các chỉ huy quân sự và quan chức tại TP. Samrong.
Thủ tướng Hun Manet chỉ trích Thái Lan
Cùng ngày, Thủ tướng Campuchia Hun Manet bày tỏ lo ngại về sự thiếu nhất quán trong chính sách biên giới của Thái Lan. Phát biểu tại lễ trao bằng của Học viện Cảnh sát quốc gia, ông cho rằng các quyết định “lúc đóng lúc mở” biên giới từ phía Thái Lan thể hiện sự bất đồng nội bộ giữa lãnh đạo chính trị và quân đội nước này. Ông nhấn mạnh: “Campuchia không chơi trò chơi bí mật. Nếu Thái Lan đóng biên giới, chúng tôi cũng sẽ đóng vô thời hạn cho đến khi có giải pháp chính thức”.
Phản ứng từ phía Thái Lan
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã đến thị trấn Aranyaprathet, tỉnh Sa Kaeo, để đánh giá tình hình biên giới. Bà bày tỏ lo ngại về tác động kinh tế từ việc đóng cửa 6 trạm kiểm soát thường trực và 10 trạm tạm thời tại các tỉnh giáp Campuchia. Bà chỉ đạo xử lý nhân đạo đối với công dân hai nước bị ảnh hưởng, đồng thời kêu gọi tìm giải pháp để giảm thiểu thiệt hại kinh tế.
Bối cảnh và triển vọng
Căng thẳng biên giới giữa Campuchia và Thái Lan không phải vấn đề mới, từng leo thang vào năm 2011 do tranh chấp lãnh thổ. Lần này, các tuyên bố cứng rắn từ cả hai phía, cùng với động thái đóng cửa biên giới, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột. Tuy nhiên, cả hai nước đều bày tỏ mong muốn tránh chiến tranh và tìm kiếm giải pháp hòa bình. Việc sản xuất nông nghiệp và chuẩn bị quân sự của Campuchia cho thấy nước này đang cân bằng giữa phòng thủ và phát triển kinh tế trong bối cảnh bất ổn
Theo: Tiền phong