Căng thẳng biên giới Campuchia – Thái Lan leo thang sau vụ đụng độ khiến một binh sĩ thiệt mạng. Đáp lại, Campuchia quyết định đóng cửa khẩu quốc tế Daung, đồng thời ông Hun Sen khẳng định sẽ thực hiện hàng loạt biện pháp mạnh nếu Thái Lan không nhượng bộ.
- Con rể nổ súng nhiều phát vào nhà cha vợ, cướp xe máy bỏ trốn
- Lằn ranh thiện – ác: Một bước lầm, trăm nỗi đau
- Bữa cơm quê: Ký ức đạm bạc nuôi lớn cả đời người
Ngày 13/6, Bộ Nội vụ Campuchia chính thức thông báo đóng hoàn toàn cửa khẩu quốc tế Daung nằm tại tỉnh Battambang, giáp Thái Lan. Theo cơ quan chức năng, động thái này nhằm “bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo an toàn cho người dân”.
“Từ ngày 13/6/2025, cửa khẩu quốc tế Daung sẽ đóng cho đến khi có thông báo mới”, trích thông cáo của Tổng cục Di trú Campuchia được Khmer Times dẫn lại.
Battambang hiện có 5 trạm kiểm soát biên giới với Thái Lan, trong đó có 2 cửa khẩu quốc tế, đóng vai trò quan trọng trong giao thương và đi lại giữa hai quốc gia Đông Nam Á.
Căng thẳng âm ỉ bùng phát thành xung đột
Căng thẳng biên giới giữa Campuchia và Thái Lan âm ỉ suốt nhiều tháng qua, nhưng vụ đụng độ hôm 28/5 đã đẩy quan hệ hai nước vào tình thế căng thẳng. Vụ việc khiến một binh sĩ Campuchia thiệt mạng, làm dấy lên làn sóng phản ứng dữ dội từ phía Phnom Penh.
Ngay trong ngày 13/6, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ quyết định đóng cửa khẩu Daung, cho rằng đây là hành động cần thiết để bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia.
Thông điệp cứng rắn từ ông Hun Sen
Trong một bài đăng trên mạng xã hội sáng cùng ngày, ông Hun Sen không ngần ngại đưa ra cảnh báo cứng rắn tới Thái Lan: nếu phía Bangkok không mở lại các cửa khẩu đã đóng trước đó, Campuchia sẽ triển khai các biện pháp kinh tế và xã hội toàn diện, bao gồm:
- Ngưng nhập khẩu hàng hóa và sản phẩm từ Thái Lan
- Khuyến khích sử dụng hàng nội địa hoặc hàng hóa từ các quốc gia khác
- Tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới cho nông sản Campuchia thay thế thị trường Thái
Ông cũng kêu gọi Bộ Y tế có kế hoạch chuyển hướng bệnh nhân Campuchia thường sang Thái Lan chữa trị về sử dụng dịch vụ y tế trong nước hoặc từ các quốc gia thứ ba. Đồng thời, Chính phủ cần chuẩn bị tiếp nhận và tạo việc làm cho lao động trở về từ Thái Lan.
Tăng cường an ninh, sẵn sàng mọi tình huống
Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, ông Hun Sen chỉ đạo các lực lượng vũ trang duy trì trạng thái báo động cao 24/7, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống khẩn cấp. Các tỉnh biên giới như Battambang được yêu cầu lên kế hoạch sơ tán dân cư đến nơi an toàn, đảm bảo lương thực, thuốc men và nhu yếu phẩm thiết yếu.
“Nếu Thái Lan không có động thái khôi phục tình trạng bình thường, Campuchia sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện tất cả các biện pháp này”, ông Hun Sen nhấn mạnh.
Tuy nhiên, ông cũng kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, tránh các hành vi cực đoan nhắm vào Đại sứ quán Thái Lan, công ty hoặc công dân Thái đang sinh sống và làm việc tại Campuchia.
Theo: Báo tiền phong