Bộ Ngoại giao Campuchia vừa lên tiếng phản đối gay gắt việc hải quân Thái Lan bắt giữ ba ngư dân và tịch thu tàu cá. Vụ việc làm gia tăng căng thẳng trong cuộc tranh chấp lãnh hải dai dẳng tại khu vực biên giới giữa hai quốc gia láng giềng Đông Nam Á.
- Lôi Tổ: Ánh sáng văn minh từ sợi tơ tằm nghìn năm
- Nét đẹp văn hóa biếu quà gia vị của người dân đồng bằng Bắc Bộ
- Chuyện ngư phủ bến Qua Châu và món nợ mạng người
Phnom Penh cáo buộc Bangkok vi phạm chủ quyền
Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, vụ bắt giữ xảy ra vào ngày 22/02/2026 tại vị trí cách đảo Koh Yor, thuộc tỉnh Koh Kong, khoảng 7,2 hải lý. Chính quyền Campuchia khẳng định khu vực này hoàn toàn thuộc chủ quyền và lãnh hải của mình, do đó hành động của Thái Lan đã vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế.
Trong tuyên bố phát đi ngày 23/02, phía Campuchia yêu cầu nước láng giềng phải lập tức trả tự do cho các công dân đang bị giam giữ, đồng thời hoàn trả tàu đánh cá. Phnom Penh cũng kêu gọi Bangkok chấm dứt mọi hoạt động tuần tra và thực thi pháp luật mà họ cho là trái phép trong vùng biển của Campuchia.
Bà Mom Malika, Giám đốc Sở Thông tin tỉnh Koh Kong, xác nhận chính quyền địa phương đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng Thái Lan để giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định tình hình biên giới giữa hai nước vẫn trong trạng thái căng thẳng sau những đụng độ xảy ra từ cuối năm 2025.
Hải quân Thái Lan khẳng định thực thi pháp luật đúng quy định
Ngược lại với những cáo buộc từ Phnom Penh, Hải quân Hoàng gia Thái Lan đã bác bỏ các thông tin xâm phạm lãnh hải. Biên bản hoạt động của tàu tuần tra T.996 công bố ngày 23/02 cho thấy vụ bắt giữ diễn ra hoàn toàn trong vùng biển của Thái Lan, cách đường ranh giới hàng hải giữa hai nước khoảng 2 hải lý
.Giới chức Bangkok cho biết vào sáng ngày 22/02, họ phát hiện một tàu cá không quốc tịch đang đánh bắt trái phép trong vùng biển chủ quyền của mình. Tàu này không có số hiệu đăng ký, không mang theo giấy tờ hợp lệ và cả ba thuyền viên người Campuchia đều không xuất trình được giấy tờ tùy thân khi bị kiểm tra.
Hải quân Thái Lan nhấn mạnh rằng việc bắt giữ được thực hiện dựa trên các quy định của Đạo luật năm 1947 về trấn áp các tội phạm hàng hải. Hiện tại, toàn bộ ngư dân và phương tiện đã được đưa về cảng Khlong Yai, tỉnh Trat, để tiến hành các thủ tục xử lý theo pháp luật hiện hành của Thái Lan.
Theo: Khai Mở

