Campuchia và Thái Lan sẽ tổ chức đàm phán biên giới tại Malaysia từ ngày 4-7/8, nhằm giải quyết tranh chấp và duy trì lệnh ngừng bắn. Bangkok từ chối quan sát viên quốc tế tham gia.
- Messi sẽ gia hạn với Inter Miami, thi đấu ít nhất đến năm 41 tuổi?
- Cảnh báo lừa đảo phí làm thẻ hiến tạng
- Phụ nữ sau 50 tuổi: Càng giản dị, càng toát lên vẻ đẹp thanh lịch và đẳng cấp
Ủy ban biên giới chung: cơ chế giải quyết tranh chấp
Ủy ban Biên giới chung (GBC) giữa Campuchia và Thái Lan là cơ chế song phương quan trọng, được thành lập để giải quyết các vấn đề an ninh, ngừng bắn, di chuyển quân đội và các bất đồng dọc biên giới tranh chấp. Cuộc họp sắp tới, diễn ra tại Malaysia thay vì Phnom Penh như kế hoạch ban đầu, được kỳ vọng sẽ mang lại kết quả tích cực. Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattaphon Narkphanit cho biết việc thay đổi địa điểm nhằm đảm bảo an toàn cho phái đoàn Thái Lan và ngăn ngừa bất ổn.
Thái Lan từ chối quan sát viên quốc tế
Campuchia đề xuất mời Mỹ, Trung Quốc và Malaysia làm quan sát viên cho cuộc họp, dựa trên vai trò của các nước này trong đàm phán ngừng bắn ngày 28/7. Tuy nhiên, Thái Lan đã bác bỏ đề xuất này. Ông Nattaphon nhấn mạnh đây là cuộc họp song phương, không cần sự tham gia của bên thứ ba. Quyết định này làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều, nhưng cả hai nước vẫn cam kết hướng tới đối thoại xây dựng để tránh leo thang căng thẳng.
Bối cảnh giao tranh và lệnh ngừng bắn
Giao tranh bùng phát gần đền Ta Moan Thom vào sáng 24/7, lan rộng sang các khu vực như đền Ta Kwai và Preah Vihear, gây thiệt hại nặng nề với 38 người thiệt mạng (25 người Thái Lan, 13 người Campuchia). Sau đàm phán tại Malaysia, hai bên đạt thỏa thuận ngừng bắn ngày 28/7, cam kết không điều động thêm quân đội dọc biên giới. Tuy nhiên, Thái Lan nhiều lần cáo buộc Campuchia vi phạm thỏa thuận, trong khi Phnom Penh bác bỏ và cho rằng Bangkok đang gây hiểu lầm.
Theo:VnExpress