Cơ quan điều tra công bố chi tiết vụ cán bộ hải quan nhận hối lộ để hỗ trợ doanh nghiệp đưa nguyên liệu kém chất lượng vào sản xuất thực phẩm giả.
- Học bổng Harvard: Kỳ tích của cô gái khiếm thị sau 7 lần phẫu thuật
- Ngộ độc bánh mì tại Vũng Tàu khiến 94 người phải nhập viện
- Khởi tố 38 bị can liên quan mạng lưới phát lậu Xôi Lạc TV
Cán bộ hải quan nhận hối lộ và màn kịch đưa tiền
Trong bóng tối của những giao dịch phi pháp, Nguyễn Hữu Tuân đã trở thành mắt xích quan trọng giúp kết nối doanh nghiệp với lãnh đạo hải quan.
Tuân yêu cầu Nguyễn Năng Mạnh chi 1,5 tỷ đồng để xử lý các lô hàng bị kẹt tại Chi cục Hải quan Phú Thọ.Tuy nhiên, Tuân đã bí mật giữ lại phần lớn số tiền này trước khi báo cáo sự việc với Cục phó Nguyễn Thế Việt.Việc giao nhận tiền được thực hiện hết sức tinh vi, thường diễn ra tại các quán cà phê khu vực Hoàng Cầu để tránh bị phát hiện.
Mạnh đã trực tiếp mang 300 triệu đồng tiền mặt đưa cho Tuân ngay tại cổng Tổng cục Hải quan làm chi phí đặt cọc. Số tiền còn lại được thanh toán sau khi doanh nghiệp nhận được văn bản chấp thuận từ các cơ quan quản lý nhà nước. Sự tha hóa của Tuân còn thể hiện ở việc nhận thêm 100 triệu đồng “tiền công môi giới” từ chính số tiền hối lộ đưa cho sếp.
Những khoản tiền bất chính này đã biến quyền hạn công vụ thành công cụ kiếm lời cho một nhóm lợi ích nhỏ.Hành vi của các bị can đã trực tiếp xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước và gây bất bình dư luận.
Hậu quả kinh tế và công tác xử lý bị can
Hành vi bảo kê của nhóm cán bộ này đã giúp Mạnh thu lợi bất chính hơn 264 tỷ đồng từ việc bán thực phẩm chức năng giả.Cơ quan chức năng xác định tổng giá trị hàng giả mà doanh nghiệp này đã tung ra thị trường là 539 tỷ đồng. Đây là một trong những vụ án sản xuất hàng giả có quy mô lớn nhất được phát hiện trong thời gian gần đây.
Ngoài tội nhận hối lộ, các cán bộ liên quan còn bị cáo buộc cố ý làm lộ bí mật công tác để giúp doanh nghiệp đối phó điều tra.Nguyễn Danh Dũng, cựu cán bộ công an, là người đã cung cấp thông tin mật cho Mạnh nhằm trục lợi cá nhân.Sự phản bội này cho thấy tội phạm tham nhũng đã len lỏi vào cả những cơ quan thực thi pháp luật bảo vệ môi trường.
Để đảm bảo thu hồi tài sản, cơ quan điều tra đã kê biên 23 bất động sản cùng nhiều tài sản có giá trị khác của các bị can. Đến nay, một phần nhỏ thiệt hại đã được các đối tượng nộp khắc phục nhằm hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Vụ án đang được hoàn tất hồ sơ để sớm đưa ra xét xử trước tòa án theo đúng quy định hiện hành.
Theo: VnExpress

