Triển vọng về một thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran đang đến rất gần khi Tổng thống Donald Trump dự kiến thảo luận kế hoạch rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz bên lề hội nghị G7 sắp tới.
- Giá trị dinh dưỡng của lươn: Nguồn thực phẩm mùa hè thay thế dầu cá hiệu quả
- Mỹ phóng 49 tên lửa Tomahawk vào Iran, Tehran đáp trả các căn cứ quân sự
- Án phạt 16 năm tù cho đối tượng giả danh thầy phong thủy Vượng Gù
Nỗ lực khơi thông eo biển Hormuz và kỳ vọng chấm dứt xung đột
Tại hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra ở Pháp vào ngày 15/6 tới, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có các cuộc gặp quan trọng với lãnh đạo Ai Cập, Qatar và UAE. Mục tiêu chính của các cuộc hội đàm này là thảo luận về chiến dịch rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz, khu vực hiện đang bị phong tỏa khiến hoạt động vận tải dầu mỏ bị đình trệ,. Anh và Pháp cũng đã bày tỏ thiện chí sẵn sàng huy động lực lượng hải quân tham gia hỗ trợ rà phá vật liệu nổ tại đây.
Thông tin từ Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 13/6 cho biết, văn kiện nhằm chấm dứt tình trạng chiến tranh giữa Washington và Tehran có thể được hoàn tất chỉ trong vòng 24 giờ tới. Pakistan hiện đang tích cực chuẩn bị cho quy trình ký kết điện tử, tạo bước đệm cho các vòng đàm phán kỹ thuật chuyên sâu vào tuần sau. Phía Mỹ đánh giá các điều khoản đề xuất hiện nay là rất mạnh mẽ và khả thi, dù thời điểm công bố chính thức vẫn được giữ kín.
Về phía Iran, ngày 13/6 người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmail Baghaei đưa ra những phản hồi thận trọng nhưng mang tính xây dựng khi không loại trừ khả năng đạt được đồng thuận trong vài ngày tới,. Ông nhấn mạnh rằng bản thỏa thuận sắp tới sẽ tập trung tối đa vào mục tiêu chấm dứt xung đột vũ trang, tạm thời chưa đề cập đến vấn đề hạt nhân. Ý chí chính trị từ cả hai phía đang thắp lên hy vọng về một giai đoạn ổn định mới cho khu vực đầy biến động.
Thành Luân (Tổng hợp)

