Site icon Tin360

Cần Thơ sau sáp nhập có hơn 4 triệu dân

Một góc thành phố Cần Thơ, nơi dòng sông Hậu chảy qua (Ảnh: Dân Trí)

Sau sáp nhập Hậu Giang và Sóc Trăng, TP Cần Thơ có diện tích hơn 6.400 km2, dân số trên 4 triệu người, với 103 đơn vị hành chính cấp xã.

Cần Thơ sau sáp nhập mở rộng quy mô

Thành phố Cần Thơ hiện có diện tích tự nhiên hơn 6.400 km2, dân số hơn 4 triệu người. Các đơn vị hành chính cùng cấp giáp ranh gồm Vĩnh Long, Cà Mau, An Giang và Đồng Tháp. Đây là bước thay đổi quan trọng giúp thủ phủ miền Tây phát huy lợi thế kết nối vùng, đặc biệt nhờ hệ thống hạ tầng giao thông và sân bay quốc tế.

Cần Thơ sau sáp nhập có 103 đơn vị hành chính

Toàn thành phố có 103 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó 31 phường và 72 xã. Phần lớn đơn vị hành chính hình thành sau khi sắp xếp, chỉ còn 8 xã và phường giữ nguyên như trước. Việc tổ chức lại bộ máy đi kèm tinh giản biên chế, giúp nâng cao hiệu quả điều hành.

Tổng biên chế công chức được giao cho Cần Thơ là 9.951 người, trong đó: cấp tỉnh 4.018, cấp xã 5.933. Sau khi sắp xếp, số công chức còn 7.120 người, giảm đáng kể so với trước.

Định hướng phát triển kinh tế – xã hội lâu dài

Với quy mô dân số và diện tích mở rộng, Cần Thơ có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội bền vững. Thành phố giữ vai trò trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, là đầu mối giao thương trong nước và quốc tế. Chính sách nghỉ hưu trước tuổi cho cán bộ công chức vừa đảm bảo quyền lợi, vừa tạo điều kiện trẻ hóa đội ngũ, góp phần vào định hướng phát triển lâu dài.

Theo: Dân Trí