Mỗi năm, hàng chục nghìn trẻ em tại Việt Nam phải nhập viện do các bệnh lây truyền qua muỗi. Dù nhỏ bé, loài côn trùng này lại là tác nhân truyền virus, vi khuẩn và ký sinh trùng cực kỳ nguy hiểm. “Bệnh do muỗi lây truyền cho trẻ” không chỉ gây ảnh hưởng trước mắt mà còn để lại hậu quả lâu dài cho sự phát triển thể chất, trí tuệ của trẻ.
- Người phụ nữ có siêu khứu giác có thể ‘ngửi’… được bệnh
- Nga tấn công dữ dội lữ đoàn Ukraine bằng Iskander, bom lượn và UAV
- Triều Tiên công bố 101 binh sĩ tử trận khi hỗ trợ Nga tại Ukraine
Sốt xuất huyết – bệnh dịch dễ bùng phát
Muỗi vằn là thủ phạm chính gây sốt xuất huyết. Bệnh có thể xảy ra quanh năm nhưng cao điểm vào mùa mưa. Khi virus Dengue xâm nhập, thành mạch máu của trẻ trở nên dễ thấm, máu bị cô đặc, tiểu cầu giảm.
Biểu hiện đặc trưng là sốt cao liên tục, phát ban, đau nhức cơ, chảy máu cam, bầm tím bất thường. Điều nguy hiểm là bệnh có thể chuyển nặng đột ngột dù trẻ đang hạ sốt. Sốc Dengue và xuất huyết nội tạng là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong nếu không cấp cứu kịp thời.
Giải pháp: diệt muỗi, diệt lăng quăng, cho trẻ ngủ màn, mặc đồ dài tay và đến cơ sở y tế ngay khi có triệu chứng nghi ngờ.
Viêm não Nhật Bản – mối đe dọa não bộ trẻ
Viêm não Nhật Bản do muỗi Culex truyền virus từ lợn, chim sang người. Bệnh thường xuất hiện vào mùa hè – mùa muỗi sinh sản mạnh.
Trẻ mắc bệnh thường khởi phát đột ngột với sốt cao, nôn mửa, co giật, rối loạn ý thức. Ngay cả khi qua khỏi, 50% trẻ vẫn phải chịu di chứng thần kinh nặng nề như liệt, chậm phát triển, rối loạn hành vi.
Tiêm vaccine viêm não Nhật Bản đầy đủ là biện pháp phòng ngừa an toàn và hiệu quả nhất.
Sốt rét – vẫn âm thầm tồn tại
Sốt rét do ký sinh trùng Plasmodium lây qua muỗi Anopheles. Khi vào máu trẻ, ký sinh trùng phá vỡ hồng cầu, gây thiếu máu, suy nhược.
Trẻ thường sốt theo cơn, kèm rét run và đổ mồ hôi nhiều. Nếu không điều trị, bệnh có thể dẫn đến sốt rét ác tính với biến chứng suy đa cơ quan, tử vong nhanh chóng.
Phòng bệnh sốt rét cần ngủ màn, đặc biệt khi đi đến vùng rừng núi, và sử dụng thuốc dự phòng theo khuyến cáo y tế.
Sốt Chikungunya – bệnh lạ dễ nhầm với sốt xuất huyết
Virus Chikungunya do muỗi vằn truyền, gây viêm khớp cấp tính. Trẻ mắc bệnh thường sốt cao, nổi ban, đau khớp nghiêm trọng đến mức không đi lại được. Tình trạng viêm có thể kéo dài, chuyển thành mạn tính.
Hiện chưa ghi nhận ca bệnh mới ở Việt Nam, nhưng nguy cơ bùng phát trở lại vẫn hiện hữu khi điều kiện khí hậu và môi trường thuận lợi cho muỗi phát triển.
Cách phòng bệnh hiệu quả cho trẻ
Để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh do muỗi lây truyền cho trẻ, phụ huynh nên:
- Tiêm chủng đầy đủ, đặc biệt là vaccine viêm não Nhật Bản.
- Dọn dẹp nhà cửa, úp lu, chum, lọ hoa để tránh muỗi sinh sản.
- Cho trẻ ngủ màn kể cả ban ngày, mặc quần áo dài tay.
- Dùng sản phẩm chống muỗi phù hợp với trẻ em.
- Đưa trẻ đi khám ngay khi có biểu hiện sốt, mệt mỏi, co giật, phát ban hoặc xuất huyết bất thường.
Cảnh báo 4 bệnh do muỗi lây truyền
Muỗi tuy nhỏ bé nhưng là mối nguy hại lớn đối với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là trẻ em. Nhận biết sớm các dấu hiệu và phòng ngừa chủ động sẽ giúp giảm thiểu tác động của bệnh do muỗi lây truyền cho trẻ, góp phần bảo vệ thế hệ tương lai khỏi những di chứng nặng nề mà các bệnh truyền nhiễm này có thể gây ra.
Theo: VnExpress