Site icon Tin360

Cảnh báo nhiều quốc gia châu Âu đang ‘chết dần’ vì tỷ lệ sinh thấp kỷ lục

Tỷ phú công nghệ Mỹ Elon Musk. (Ảnh: Vietnamnet)

Elon Musk nhấn mạnh châu Âu sẽ “không còn tồn tại” nếu không gia tăng tỷ lệ sinh, khi báo cáo mới cho thấy mức giảm sâu chưa từng có trong lịch sử.

Số liệu dân số châu Âu chạm mức thấp đáng báo động

Theo báo cáo của Cơ quan Thống kê quốc gia Anh (ONS), tỷ lệ sinh tại Anh và Xứ Wales đã giảm xuống còn 1,4 trẻ/phụ nữ vào năm 2024. Tại Scotland, con số thậm chí tụt xuống 1,3 – mức thấp hiếm thấy trong lịch sử. Toàn EU cũng chứng kiến xu hướng sụt giảm liên tục, chạm mức 1,4 trẻ/phụ nữ vào năm 2023.

Elon Musk khẳng định, để duy trì dân số, mức sinh phải đạt ít nhất 2,1 trẻ/phụ nữ, thậm chí cao hơn ở một số khu vực. Ông viện dẫn số liệu từ Scotland, nơi tỷ lệ tử vong nửa đầu năm 2025 cao hơn 34% so với tỷ lệ sinh, để chứng minh tình hình đang trở nên cực kỳ nguy cấp.

Nếu không có chính sách mạnh mẽ, nhiều quốc gia châu Âu sẽ nhanh chóng bước vào giai đoạn già hóa sâu, lực lượng lao động suy giảm, kinh tế đình trệ và xã hội mất cân bằng.

Elon Musk: Tỷ lệ sinh thấp nguy hiểm hơn biến đổi khí hậu

Không ít lần, Elon Musk nhấn mạnh tỷ lệ sinh thấp là mối đe dọa lớn hơn cả biến đổi khí hậu. Khi lực lượng lao động co hẹp, gánh nặng an sinh tăng vọt, các quốc gia sẽ không còn đủ khả năng duy trì sự phát triển.

Một số nghiên cứu gần đây cũng cảnh báo, mức sinh thay thế 2,1 trẻ/phụ nữ chưa đủ để duy trì dân số ở châu Âu. Do tỷ lệ tử vong cao và xu hướng di cư phức tạp, nhiều nước cần đạt ngưỡng 2,5–2,7 mới giữ được cân bằng nhân khẩu học. Đây là mục tiêu khó khăn khi xã hội hiện đại khuyến khích lối sống cá nhân, kết hôn muộn và sinh ít con.

Tỷ phú Mỹ cho rằng, nếu không giải quyết, châu Âu có thể “chết mòn” trong vài thập kỷ tới – điều sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vị thế toàn cầu của khu vực.

Giải pháp cho châu Âu trước khủng hoảng nhân khẩu học

Elon Musk không chỉ đưa ra cảnh báo mà còn hành động. Ông đã tài trợ hàng triệu USD cho các dự án nghiên cứu khả năng sinh sản, đồng thời bản thân có tới 14 người con, coi đây là cách đóng góp thiết thực. Musk nhấn mạnh rằng, các quốc gia châu Âu cần chính sách hỗ trợ sinh sản hiệu quả, bao gồm trợ cấp nuôi con, cải thiện hệ thống y tế, giáo dục, và tạo môi trường thân thiện để phụ nữ vừa sinh con vừa tham gia lao động.

Tại Nga, tình hình cũng không sáng sủa hơn khi Rosstat ghi nhận chỉ 1,2 triệu ca sinh trong năm 2024 – mức thấp nhất kể từ 1999. Đây là dấu hiệu cho thấy, khủng hoảng nhân khẩu học đang lan rộng, vượt ra ngoài phạm vi châu Âu.

Nếu các quốc gia không thay đổi cách tiếp cận, nguy cơ “chết dần” sẽ không chỉ còn là lời cảnh báo mà trở thành hiện thực.

Theo: Vietnamnet