Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua mạng càng ngày càng tinh vi, lợi dụng rò rỉ dữ liệu cá nhân, dụ dỗ đầu tư tài chính trên sàn ảo … hòng chiếm đoạt tài sản ngày càng nhiều.
- Nghệ An phát hiện hơn 500kg mì chính nghi giả
- Bi kịch hôn nhân sau cánh cửa đóng: Khi im lặng dẫn đến án mạng
- Cuộc chiến Mỹ – Trung: (Công nghệ – P4) Khi Starlink và Bắc Đẩu đối đầu trên quỹ đạo
Gia tăng chiêu trò lừa đảo qua mạng xã hội
Bộ Công an cảnh báo người dân cần đặc biệt cảnh giác với các hành vi lừa đảo qua mạng ngày càng tinh vi, được ngụy trang dưới nhiều hình thức hợp pháp.
Tội phạm công nghệ cao đang sử dụng hình ảnh giả mạo những người có ngoại hình bắt mắt để tiếp cận nạn nhân thông qua các hội nhóm bất động sản trên Facebook.
Chúng chủ động tương tác với các bài viết bán hoặc cho thuê nhà đất, sau đó gửi lời mời kết bạn để trò chuyện riêng.
Đối tượng nhắm đến chủ yếu là phụ nữ độc thân, có điều kiện tài chính và thường xuyên giao dịch nhà đất qua mạng.
Khi đã chiếm được lòng tin, chúng dẫn dắt câu chuyện sang đời tư, kể về hoàn cảnh khó khăn, góa vợ, ly hôn, thành đạt ở nước ngoài… nhằm tạo thiện cảm sâu sắc.
Dụ dỗ đầu tư vào sàn tài chính giả mạo
Sau khi thiết lập được mối quan hệ tin tưởng, tội phạm bắt đầu lôi kéo nạn nhân tham gia các sàn giao dịch tài chính, trang web thương mại điện tử, tiền ảo hoặc chứng khoán do chính chúng lập ra.
Chúng cung cấp tài khoản mẫu với kết quả đầu tư luôn “thắng” để nạn nhân tự tin và sẵn sàng rót vốn.
Thời gian đầu, các lệnh đầu tư đều mang lại lợi nhuận 5-50%, thậm chí hệ thống cho phép rút tiền để củng cố niềm tin.
Khi số tiền đầu tư đạt mức cao, hệ thống bất ngờ khóa tài khoản, viện lý do phát hiện “dấu hiệu bất thường”.
Đối tượng yêu cầu nạn nhân nộp thêm hàng chục phần trăm “thuế” để mở khóa hoặc rút tiền, nhưng sau cùng vẫn không thể lấy lại được tiền.
Chúng đánh sập website, xóa toàn bộ liên lạc và chiếm đoạt số tiền lớn, có thể lên đến hàng tỷ đồng.
Rò rỉ dữ liệu cá nhân: “Mỏ vàng” cho tội phạm mạng
Một trong những lý do khiến nhiều nạn nhân dễ dàng bị lừa là vì tội phạm nắm được thông tin cá nhân rất chi tiết.
Theo Bộ Công an, tình trạng rò rỉ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam đang ở mức nghiêm trọng và có xu hướng gia tăng.
Cũng theo thông tin từ Bộ Công an cho hay, Công ty VNG đã để lộ hơn 163 triệu tài khoản khách hàng.
Công ty Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh bị rò rỉ hơn 5 triệu email và hàng chục nghìn thông tin thẻ thanh toán, bao gồm Visa và thẻ tín dụng.
Hệ thống máy chủ của Vietnam Airlines bị tin tặc tấn công, khiến 411.000 tài khoản hội viên chương trình Bông Sen Vàng bị phát tán lên Internet.
Ngoài ra, còn có tình trạng để lộ thông tin khách hàng cho các công ty môi giới dịch vụ taxi, từ đó dùng để gửi tin nhắn SMS mời chào.
Các dữ liệu bị rao bán công khai trên các nền tảng như Telegram, Facebook, BreachedForums, khiến người dùng trở thành “con mồi” tiềm năng cho các phi vụ lừa đảo tinh vi.
Nguyên nhân và hệ quả của việc rò rỉ dữ liệu cá nhân
Bộ Công an chỉ ra hai nhóm nguyên nhân chính: khách quan và chủ quan.
Về khách quan, sự phát triển nhanh của công nghệ khiến các hệ thống thông tin dễ bị tấn công, trong khi dữ liệu cá nhân có giá trị thương mại lớn, thu hút tội phạm.
Về chủ quan, người dân còn thiếu ý thức trong việc bảo vệ thông tin cá nhân, dễ dàng chia sẻ trên mạng để đổi lấy tiện ích hoặc khuyến mãi.
Tình trạng này khiến tội phạm có đủ dữ liệu để tạo dựng kịch bản lừa đảo sát thực, khiến nạn nhân mất cảnh giác và dễ dàng “sập bẫy”.
Bộ Công an thúc đẩy hoàn thiện Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân
Để tăng cường bảo vệ người dân trên môi trường số, Bộ Công an đã xây dựng Dự thảo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, gồm 7 chương và 68 điều.
Dự luật sẽ tạo hành lang pháp lý đầy đủ, hiện đại, có tính khả thi và phù hợp với thông lệ quốc tế.
Các hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân sẽ được xử lý nghiêm minh, đặt nền móng cho sự minh bạch và an toàn trong chuyển đổi số.
Dự thảo dự kiến được trình Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 9 trong thời gian tới.
Khuyến cáo phòng ngừa tội phạm công nghệ cao
Bộ Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân, tài chính qua mạng khi chưa xác minh danh tính người đối thoại.
Khi nghi ngờ bị lừa, cần nhanh chóng báo cáo với cơ quan công an nơi gần nhất và thông báo với ngân hàng liên quan để được hỗ trợ.
Không nên đầu tư vào các sàn giao dịch trực tuyến không có giấy phép hoặc không minh bạch về thông tin pháp lý.
Chỉ sử dụng dịch vụ từ các tổ chức tài chính, công nghệ được cơ quan nhà nước cấp phép hoạt động rõ ràng.
Hãy luôn chủ động tìm hiểu và cập nhật thông tin từ các cảnh báo lừa đảo trên không gian mạng để tự bảo vệ bản thân mình tốt hơn.
Nguồn tham khảo: Vietnamnet