Site icon Tin360

Cập nhật sáng 23/7: Căng với Mỹ ở biển Đông, Trung Quốc ‘dỗ ngọt’ Việt Nam và ASEAN

Tàu hải cảnh 3501 của Trung Quốc phun nước vào tàu KN-474

Ảnh minh họa - Ngư dân cung cấp/Thanh Niên.

Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 23/7 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

Tin thế giới:

Sau đây là những nội dung chi tiết

Tin trong nước

(VnExpress) – Thêm 7 chuyên gia dầu khí Nga nhập cảnh Việt Nam nhiễm Covid-19. Bộ Y tế chiều 22/7 ghi nhận thêm 7 ca dương tính Covid-19, đều là chuyên gia Nga nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay IO4405, được cách ly ngay, nâng tổng số ca nhiễm lên 408. Hiện 7 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa.

Trước đó, cùng chuyến bay đã ghi nhận 10 ca dương tính, cách ly tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, không lây nhiễm trong cộng đồng. 

Tổng số ca nhiễm ở Việt Nam tính tới hiện tại là 408, trong đó 365 người khỏi. 43 bệnh nhân đang điều trị ở các cơ sở y tế, sức khỏe ổn định. Trong đó, một người âm tính lần một, còn 42 người dương tính.

(Dân Việt) – Thu giữ 3,5 tấn dâu tây không rõ nguồn gốc chuẩn bị đưa lên Đà Lạt. Ngày 22/7, Công an huyện Đức Trọng  (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 3 xe tải chứa dâu tây không rõ nguồn gốc được vận chuyển từ Cảng hàng không Liên Khương lên TP. Đà Lạt.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 326 thùng xốp có chữ Trung Quốc được đóng cẩn thận. Bên trong các thùng xốp đều chứa khoảng 3,5 tấn dâu tây tươi.

Bước đầu các lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ để chứng minh xuất xứ hàng hóa và khai nhận chỉ là người chở thuê. Toàn bộ lô hàng đang được bảo quản và điều tra xử lý theo quy định.

(Thanh Niên) – Khởi tố thêm 2 bị can trong đường dây xăng giả của Trịnh Sướng. Ngày 22/7, Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Mai Trung Hậu (36 tuổi, trú TP.Cần Thơ) và Trương Như Tuyết (42 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Gia Thành và Công ty TNHH Mỹ Hưng, Sóc Trăng) về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Hai bị can này được xác định có vai trò giúp sức cho Trịnh Sướng (53 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng) trong việc sản xuất, buôn bán xăng giả. Trong đó một người giúp mua lượng lớn dung môi, hóa chất trị giá hơn 1.000 tỉ đồng cho Trịnh Sướng.

(VnExpress) – Chi hơn 12 tỷ đồng xây ‘biệt thự’ cho bò ở huyện miền núi. Chiều 22/7, ông Đặng Xuân Quyền, Trưởng phòng quản lý xây dựng công trình (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nghệ An) cho biết, hạng mục xây dựng 67 chuồng bò cho người dân Ơ Đu (ở huyện Tương Dương) có kinh phí 12,6 tỷ đồng được đơn vị thẩm định từ tháng 10/2019.

Trong đó, có 4 chuồng loại 1 gần 510 triệu đồng, 53 chuồng loại 3 hơn 7,24 tỷ đồng. Đặc biệt, có 10 chuồng loại 2 hơn 2,36 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa với việc một chuồng bò tương ứng gần 236 triệu đồng. Trong khi đó, một ngôi nhà tình nghĩa ở nhiều địa phương dao động 100-150 triệu đồng.

Theo thiết kế, mỗi chuồng bò diện tích 20 m2, đủ nhốt 4 con bò; xây bằng gạch táp – lô, nền bê tông; phía trên lợp mái tôn; phía sau có máng để phân; máng đựng thức ăn… Ban dân tộc tỉnh Nghệ An là chủ đầu tư và đầu năm 2020, công trình đưa vào sử dụng.

Tin thế giới

(TTXVN) – Mỹ chi 1,95 tỷ USD đặt mua 100 triệu liều vaccine phòng Covid-19. Chính phủ Mỹ nhất trí trả 1,95 tỷ USD để mua 100 triệu liều vaccine có khả năng phòng virus SARS-CoV-2, do công ty dược phẩm Mỹ Pfizer phối hợp với công ty công nghệ sinh học BioNTech của Đức bào chế.

Theo thông cáo, hợp đồng mua bán còn cho phép Chính phủ Mỹ “mua thêm 500 triệu liều” khác. Trước đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã nhất trí chi hàng tỷ USD để phát triển và mua các loại vaccine tiềm năng phòng Covid-19.

Chính phủ Mỹ đã khởi động một chương trình chung giữa hai bộ trên nhằm thúc đẩy việc bào chế vaccine, thuốc điều trị cũng như việc chẩn đoán bệnh. Hơn 150 vaccine sử dụng các công nghệ khác nhau hiện đang được phát triển trên toàn cầu, trong đó khoảng 12 loại đã được thử nghiệm lâm sàng.

(Thanh Niên) – Bắc Kinh dọa đóng cửa Lãnh sự quán Mỹ tại Vũ Hán để trả đũa vụ đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc. Theo Reuters, Trung Quốc đang cân nhắc đáp trả yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán tại thành phố Houston, bang Texas, bằng việc đóng cửa lãnh sự quán Mỹ tại Vũ Hán, Hồ Bắc. Trước đó khi dịch Covid-19 bùng phát tại đây, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa có nhân viên và gia đình rời khỏi tâm dịch.

Phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Trung Quốc được yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán tại Houston “nhằm bảo vệ sở hữu trí tuệ và thông tin mật của Mỹ”, nhưng không nêu chi tiết. Sau yêu cầu, một số báo địa phương cho biết có nhiều tài liệu bị đốt bên ngoài sân của tòa lãnh sự quán.

(RFI) – Căng với Mỹ ở biển Đông, Bắc Kinh ‘dỗ ngọt’ Việt Nam và ASEAN. Tại hội nghị trực tuyến Hợp Tác Song Phương Việt –Trung hôm 21/7, ngoài các tuyên bố về đẩy mạnh hợp tác trong nhiều lĩnh vực, trao đổi kinh nghiệm phòng chống dịch Covid-19 …, Biển Đông là một trong những đề tài nhạy cảm được phó thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh đề cập đến với đồng nhiệm Trung Quốc Vương Nghị. 

Hồ sơ Biển Đông càng nóng bỏng kể từ khi Hoa Kỳ tuyên bố những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc tại vùng biển này là « bất hợp pháp » và hai tàu sân bay của Hoa Kỳ đang hiện diện trong khu vực.

Theo Nhật báo Hồng Kông, ngoại trưởng Vương Nghị trong cuộc họp vừa qua tập trung nhiều hơn vào tình hữu nghị Việt Trung « càng lớn mạnh » sau thử thách dịch Covid-19 lần này. Ông nhấn mạnh là đôi bên « cùng kiểm soát được đà lây lan của dịch bệnh và tiếp tục tăng cường hợp tác về kinh tế và thương mại ».

Tuy nhiên, ngoài những lời lẽ mang tính thuần túy ngoại giao đó, có nhiều dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh nỗ lực xoa dịu Việt Nam nói riêng và nhiều thành viên trong ASEAN nói chung, vào lúc tình hình tại Biển Đông đang nóng lên.

Hiện không có nhiều thông tin về cuộc trao đổi giữa hai ông La Chiếu Huy và Lê Hoài Trung. Tuy nhiên, gần như cùng lúc Ngân Hàng AIIB có đa số vốn là của Trung Quốc, thông báo cho VPBank vay 100 triệu đô tín dụng để khắc phục những thiệt hại dịch Covid-19 gây nên.

(Reuters/RFI) – Đài Loan từ chối cấp visa cho hai quan chức Hồng Kông. Đài Bắc hôm qua 21/7 từ chối gia hạn visa cho hai quan chức Hồng Kông, trong bối cảnh căng thẳng vì luật an ninh quốc gia do Bắc Kinh áp đặt. Hai thành viên của Văn phòng Kinh tế Thương mại Văn hóa Hồng Kông (HKETCO) đã phải quay về đặc khu sau khi giấy chứng nhận cư trú hết hạn. Thứ Năm tuần trước, trưởng văn phòng đại diện Đài Loan tại Hồng Kông đã phải trở về nước vì không được gia hạn visa, sau khi từ chối ký một văn bản ủng hộ nguyên tắc «một nước Trung Hoa duy nhất».