Sáng 24/6, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm đại án tham nhũng xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn. Theo cáo trạng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan bị cáo buộc nhận hối lộ 3 lần với tổng số tiền 25 tỷ đồng và 1 triệu USD, trong khi cựu Chủ tịch tỉnh Lê Duy Thành cũng nhận 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD. Tổng cộng có 41 bị cáo hầu tòa, gây thất thoát tài sản nhà nước lên tới hơn 1.168 tỷ đồng.
- Từ 1/7: Công chứng phải chụp ảnh người ký cùng công chứng viên
- Phó Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu mô hình rừng trong đô thị
- Chữ Thần – Nội hàm huyền bí thần truyền
Phiên tòa lịch sử với 41 bị cáo, gần 70 luật sư tham gia
Sáng 24/6, TAND TP Hà Nội khai mạc phiên xét xử sơ thẩm vụ án nghiêm trọng liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn. Vụ án có quy mô lớn với 41 bị cáo, trong đó có nhiều cựu lãnh đạo cấp cao tại ba tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi và Phú Thọ.
Đáng chú ý, 16 bị cáo từng giữ các chức vụ chủ chốt tại tỉnh Vĩnh Phúc như:
- Hoàng Thị Thúy Lan (SN 1966), cựu Bí thư Tỉnh ủy
- Lê Duy Thành (SN 1969), cựu Chủ tịch UBND tỉnh
- Phạm Hoàng Anh, Nguyễn Văn Khước, Phạm Văn Vọng, Phùng Quang Hùng, cùng nhiều cán bộ thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Tài chính và huyện Vĩnh Tường.
Cựu lãnh đạo ba tỉnh bị truy tố vì nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ
Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, nhiều bị cáo là cựu lãnh đạo chủ chốt tại Quảng Ngãi và Phú Thọ cũng bị truy tố, bao gồm:
- Lê Viết Chữ, Cao Khoa, Đặng Văn Minh (Quảng Ngãi)
- Ngô Đức Vượng, Nguyễn Doãn Khánh, Lưu Quang Huy (Phú Thọ)
Ngoài ra, một số cá nhân liên quan đến các tổ chức tư vấn, kiểm toán, văn phòng huyện ủy hoặc công ty tư nhân cũng nằm trong danh sách bị truy tố với các tội danh khác nhau như: vi phạm đấu thầu, kế toán, lợi dụng ảnh hưởng để trục lợi.
“Ông trùm” Phúc Sơn và đường dây chi tiền mua quan hệ
Bị cáo trung tâm trong vụ án là Nguyễn Văn Hậu (SN 1981), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn. Theo điều tra, Hậu đã trực tiếp hoặc chỉ đạo cấp dưới đưa hối lộ cho hàng loạt quan chức nhằm thao túng các dự án, gói thầu tại ba tỉnh.
Các hành vi phạm pháp của Hậu và đồng phạm đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1.168 tỷ đồng, chủ yếu thông qua vi phạm quy định về kế toán, đấu thầu và hối lộ.
Chi tiết các khoản hối lộ khủng
Cơ quan tố tụng xác định:
- Hoàng Thị Thúy Lan nhận 3 lần: 25 tỷ đồng + 1 triệu USD
- Lê Duy Thành nhận 4 lần: 20 tỷ đồng + 1,3 triệu USD
- Phạm Hoàng Anh nhận 5 lần: 400 triệu đồng + 20.000 USD
- Cao Khoa nhận 5 lần: gần 6,5 tỷ đồng
- Lê Viết Chữ nhận 6 lần: 6 tỷ đồng
Tự khắc phục hậu quả hơn 220 tỷ đồng trước ngày xét xử
Trước phiên tòa, các bị cáo đã chủ động nộp lại hơn 220 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
- Nguyễn Văn Hậu nộp trên 84 tỷ đồng
- Hoàng Thị Thúy Lan nộp gần 48 tỷ đồng
- Lê Duy Thành nộp toàn bộ số tiền nhận hối lộ
Số tiền này chưa bao gồm tài sản bị kê biên, phong tỏa.
Hàng loạt cơ quan nhà nước tham gia tố tụng
Phiên tòa quy tụ gần 70 luật sư bảo vệ cho 40/41 bị cáo và 63 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Ngoài ra còn có 6 nguyên đơn dân sự, gồm UBND tỉnh Vĩnh Phúc, UBND huyện Vĩnh Tường, UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, Trường CĐ Vĩnh Phúc và Khu di tích lịch sử Đền Hùng.
Dự kiến phiên tòa kéo dài trong 10 ngày.
Theo: Vietnamplus