Site icon Tin360

Chân dung tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul

Lãnh đạo đảng Bhumjaithai Anutin Charnvirakul tham dự buổi họp báo sau khi giành được sự ủng hộ để trở thành thủ tướng tiếp theo của Thái Lan (Ảnh: Dân Trí)

Ông Anutin Charnvirakul, lãnh đạo đảng Bhumjaithai, chính thức trở thành Thủ tướng Thái Lan sau cuộc bỏ phiếu tại quốc hội ngày 5/9.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và sự nghiệp chính trị

Ông Anutin Charnvirakul sinh năm 1966 tại Bangkok, là con trai của cựu quyền Thủ tướng Chavarat Charnvirakul. Xuất thân trong gia đình vừa có nền tảng chính trị, vừa gắn bó với lĩnh vực kinh doanh xây dựng, ông sớm được kỳ vọng kế thừa truyền thống và có ảnh hưởng lớn trong xã hội Thái Lan.

Tốt nghiệp ngành kỹ sư tại Đại học Hofstra (New York, Mỹ), ông Anutin bước vào chính trường năm 1996 khi vẫn điều hành công ty gia đình Sino-Thai Engineering & Construction, nay là Stecon Group. Đây là tập đoàn xây dựng lớn thứ hai Thái Lan, từng giành nhiều hợp đồng hạ tầng quan trọng như sân bay quốc tế hay tòa nhà quốc hội.

Khởi đầu sự nghiệp chính trị với vai trò cố vấn Bộ trưởng Ngoại giao, ông Anutin từng đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng: Thứ trưởng Y tế, Thứ trưởng Thương mại, Bộ trưởng Y tế, Bộ trưởng Nội vụ và Phó Thủ tướng. Ông phục vụ dưới nhiều đời thủ tướng, từ Thaksin Shinawatra, Prayuth Chan-ocha đến Paetongtarn Shinawatra.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và hành trình đến ghế lãnh đạo

Trong cuộc bỏ phiếu ngày 5/9, ông Anutin được quốc hội bầu làm Thủ tướng, trở thành nhân vật trung tâm sau khi đảng Bhumjaithai đạt thỏa thuận với đảng Nhân dân đối lập. Trước đó, ông từng phục vụ trong chính phủ liên minh do Pheu Thai lãnh đạo nhưng rút lui sau khi Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra bị tòa án phế truất.

Đảng Bhumjaithai cam kết nếu lên cầm quyền sẽ giải tán quốc hội trong vòng 4 tháng; đồng thời tổ chức trưng cầu dân ý sửa đổi hiến pháp và giải quyết tranh chấp biên giới Thái Lan – Campuchia. Ông Anutin khẳng định mục tiêu là lập một chính phủ tạm thời để xử lý khủng hoảng kinh tế; an ninh và xã hội, sau đó trao quyền quyết định lại cho người dân.

Cựu Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul chào đón người dân trong chuyến thăm gặp gỡ các tình nguyện viên y tế tại tỉnh Narathiwat, miền Nam Thái Lan vào năm 2022 (Ảnh: Dân Trí)

Trước đó, ông Anutin được biết đến nhiều khi giữ chức Bộ trưởng Y tế giai đoạn dịch Covid-19. Ông là người phụ trách chiến dịch mua vắc-xin, phong tỏa; điều trị bệnh nhân, đồng thời thúc đẩy mở cửa du lịch. Trong bầu cử 2023; ông gây chú ý khi vận động hợp pháp hóa cần sa; thể hiện tư duy đổi mới và thực dụng.

Phong cách lãnh đạo và quan điểm cá nhân

Ông Anutin nổi bật với hình ảnh giản dị, thường xuất hiện trong đời thường với áo phông, quần ngắn; nấu ăn hoặc chơi nhạc cụ như saxophone, piano. Ông tự nhận là người phụng sự nhân dân, gắn bó với văn hóa ẩm thực đường phố.

Ngoài chính trị, ông còn có sở thích lái máy bay và từng lập đội bay cá nhân để hỗ trợ vận chuyển bệnh nhân và tạng hiến. Từ năm 2012, khi lệnh cấm hoạt động chính trị kết thúc; ông trở thành lãnh đạo đảng Bhumjaithai và nhiều lần được đề cử vị trí thủ tướng.

Triết lý chính trị của ông là “nói và làm”; nhấn mạnh giảm quyền lực nhà nước, tăng quyền của nhân dân. Ông ủng hộ sửa đổi hiến pháp; thúc đẩy hòa giải xã hội và tin rằng sức mạnh toàn dân là nền tảng đưa đất nước tiến lên.

Theo: Dân Trí