Site icon Tin360

Chặn quyền tấn công Iran của ông Trump: Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết với tỷ số sát nút 215-208

Tổng thống Donald Trump tại cuộc họp ở Nhà Trắng ngày 27/5. (Ảnh: Chụp màn hình báo VnExpress).

Hạ viện Mỹ vừa bỏ phiếu thông qua nghị quyết yêu cầu Tổng thống Trump chấm dứt chiến sự và rút quân khỏi Iran sau khi thời hạn 60 ngày phê chuẩn đã chính thức kết thúc.

Nghị quyết siết quyền lực chiến tranh nhận được sự ủng hộ từ 4 nghị sĩ đảng Cộng hòa

Ngày 03/6, Hạ viện Mỹ đã thông qua nghị quyết ngăn chặn Tổng thống Donald Trump ra lệnh thực hiện thêm các cuộc tấn công vào Iran với 215 phiếu thuận và 208 phiếu chống. Đây là lần thứ ba phe Dân chủ đưa nội dung này ra bỏ phiếu sau hai lần thất bại trước đó vào tháng 3 và tháng 4. Đáng chú ý, có 4 nghị sĩ đảng Cộng hòa gồm Thomas Massie, Tom Barrett, Warren Davidson và Brian Fitzpatrick đã quyết định đứng về phe Dân chủ để bỏ phiếu thuận.

Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh cử tri Mỹ ngày càng bày tỏ sự mệt mỏi với cuộc xung đột đã bước sang tháng thứ 4. Một cuộc thăm dò của New York Times phối hợp với Đại học Siena cho thấy 64% cử tri nghĩ rằng ông Trump đã quyết định sai lầm khi phát động chiến tranh. Phe Dân chủ khẳng định Tổng thống đang vi phạm pháp luật vì thời hạn 60 ngày xin Quốc hội phê chuẩn theo Đạo luật Quyền lực Chiến tranh đã trôi qua từ vài tuần trước.

Tuy nhiên, Nhà Trắng vẫn giữ lập luận rằng thời hạn này vẫn được đảm bảo nhờ thỏa thuận ngừng bắn đạt được từ ngày 08/4. Nghị sĩ Cộng hòa Brian Mast cho rằng lực lượng Mỹ tại khu vực hiện chỉ duy trì ở mức tương đương số quân bình thường và thực tế cuộc chiến đã kết thúc. Nghị sĩ Dân chủ Gregory Meeks lại nhấn mạnh ngoại giao mới là lối thoát duy nhất thay vì các cuộc không kích không hồi kết.

Tranh cãi về đòn bẩy đàm phán và khả năng phủ quyết của Tổng thống Donald Trump

Trong buổi điều trần ngày 03/6, Ngoại trưởng Marco Rubio cảnh báo việc thông qua nghị quyết sẽ khiến Iran mất động lực đàm phán. Ông Rubio cho rằng Tehran sẽ nghĩ Tổng thống đã bị “trói tay” và không còn đòn bẩy để gây áp lực buộc họ ký kết thỏa thuận. Ngược lại, Thượng nghị sĩ Dân chủ Tim Kaine tin rằng áp lực từ Quốc hội sẽ buộc ông Trump phải tích cực tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột thông qua đàm phán.

Mặc dù đã vượt qua cửa Hạ viện, nghị quyết này được dự báo sẽ đối mặt với rào cản lớn và gần như chắc chắn bị Tổng thống Trump phủ quyết nếu qua được Thượng viện. Các nhà bình luận chính trị nhận định việc thông qua hiện tại vẫn mang tính biểu tượng nhưng lại phơi bày những rạn nứt sâu sắc trong nội bộ đảng Cộng hòa. Căng thẳng giữa Nhà Trắng và các nghị sĩ tại Đồi Capitol đang gia tăng khi cuộc bầu cử giữa kỳ đang đến gần.

Về phía ông Trump, ông tỏ ra lạc quan khi tuyên bố đàm phán với Iran đang diễn ra rất tốt và thỏa thuận có thể đạt được vào cuối tuần này. Tuy nhiên, thông tin này trái ngược hoàn toàn với tuyên bố từ Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi rằng đàm phán không có tiến triển đáng kể. Những thông điệp mâu thuẫn này khiến thời điểm kết thúc xung đột tại Trung Đông vẫn là một dấu hỏi lớn đối với giới quan sát quốc tế.

Theo: VnExpress