Site icon Tin360

Cháy lớn rạng sáng tại Thái Nguyên khiến giám đốc công ty tử vong

Hiện trường vụ hỏa hoạn tại trụ sở Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Ba Bể ở Thái Nguyên rạng sáng 22/7. (Ảnh: VTC News)

Rạng sáng 22/7, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại trụ sở Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Ba Bể ở Thái Nguyên, khiến giám đốc công ty tử vong và một người khác bị thương.

Diễn biến vụ cháy trong đêm

Khoảng 1h30 sáng 22/7, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại trụ sở kiêm kho hàng của Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Ba Bể ở xã Chợ Rã, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Người dân địa phương phát hiện khói đen và lửa lan mạnh từ phía sau kho nên lập tức gọi lực lượng cứu hỏa.

Khu vực bị cháy là nơi tập trung nhiều hàng hóa dễ cháy như quần áo, đồ gia dụng và một số vật liệu nhựa. Do vụ việc xảy ra vào ban đêm, phát hiện muộn nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu nhà kho, khiến nhiệt độ tăng cao và cột khói bốc lên nghi ngút.

Nhiều người dân kể lại rằng họ nghe tiếng nổ nhỏ trước khi lửa bùng phát dữ dội. Một số người đã tìm cách hỗ trợ ban đầu nhưng không thể tiếp cận do nhiệt lượng quá lớn. Chính quyền xã lập tức huy động lực lượng tại chỗ và gọi chi viện từ đội phòng cháy chuyên nghiệp để khống chế đám cháy.

Hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, vụ hỏa hoạn đã khiến ông Bùi Trung H. (sinh năm 1962), Giám đốc Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Ba Bể, tử vong tại chỗ. Một người khác là ông Phùng Văn T. (sinh năm 1979), cư trú tại Tiểu khu 7, bị thương khi tham gia dập lửa và hiện đang được điều trị tại cơ sở y tế. Ông T. bị nhiều vết bỏng và khâu khoảng 5 mũi ở bàn tay phải.

Thiệt hại về tài sản ước tính lên đến hơn 2,5 tỷ đồng. Toàn bộ hàng hóa trong kho bị thiêu rụi, nhiều trang thiết bị và vật dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh cũng bị phá hủy hoàn toàn. Ngoài ra, cấu trúc công trình bị hư hỏng nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến hoạt động của công ty trong thời gian dài.

Đây là một trong những vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại Thái Nguyên trong năm nay, làm dấy lên lo ngại về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy tại các kho hàng, cơ sở kinh doanh vừa và nhỏ.

Nỗ lực dập lửa và nguyên nhân ban đầu

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chữa cháy cơ sở và các đội phòng cháy chuyên nghiệp được điều động đến hiện trường. Hơn 20 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng tham gia khống chế đám cháy. Sau gần 3 giờ nỗ lực, đến khoảng 4h45 cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được dập tắt, ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận.

Công tác khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân đang được lực lượng chức năng triển khai. Bước đầu, nguyên nhân được nhận định có thể do chập điện, nhưng cơ quan điều tra chưa đưa ra kết luận chính thức. Các đơn vị bảo hiểm, điện lực và chính quyền địa phương cũng có mặt để phối hợp xử lý hậu quả.

Trong khi đó, chính quyền huyện và xã đã hỗ trợ ban đầu cho gia đình nạn nhân, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, kiểm tra hệ thống điện, đặc biệt trong thời điểm thời tiết nắng nóng kéo dài.

Cảnh báo và giải pháp phòng ngừa cháy nổ

Các chuyên gia PCCC cảnh báo, nhiều cơ sở kinh doanh nhỏ và kho chứa hàng hóa ở nông thôn, vùng ven đô thị tiềm ẩn nguy cơ cháy lớn nếu không được kiểm tra định kỳ. Đặc biệt, hàng hóa dễ cháy như quần áo, đồ nhựa, thiết bị điện tử thường được lưu trữ với mật độ cao nhưng không có hệ thống báo cháy tự động.

Giải pháp được khuyến nghị gồm:

Vụ hỏa hoạn tại Thái Nguyên là lời nhắc nhở mạnh mẽ về trách nhiệm của cả cơ quan quản lý và chủ cơ sở kinh doanh trong việc đảm bảo an toàn cháy nổ, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết cực đoan ngày càng phổ biến.

Theo VTC News