Sáng 16-6, Bộ trưởng GD&ĐT cho biết dự kiến Nhà nước chi 30.000 tỷ đồng để miễn, hỗ trợ học phí cho học sinh mầm non và phổ thông trên cả nước.
- Nghi phạm bắn chết nghị sĩ Dân chủ ở Mỹ bị bắt
- Chính trị gia Mỹ bị bắn tại nhà riêng, hai người thiệt mạng
- Người cha gục ngã trong đêm và nghi án từ chính đứa con ruột ở Đắk Lắk
Chính sách nhân văn nhận được đồng thuận cao
Tại phiên thảo luận sáng 16-6, Quốc hội đã xem xét hai dự thảo nghị quyết quan trọng về miễn, hỗ trợ học phí và phổ cập giáo dục mầm non. Chính sách này được đánh giá là mang tính an sinh xã hội sâu sắc và nhận được sự ủng hộ lớn từ cử tri cả nước.
Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương) khẳng định chính sách sẽ giảm gánh nặng tài chính cho phụ huynh và thúc đẩy quyền tiếp cận giáo dục của mọi trẻ em. Tuy nhiên, bà cũng đề nghị Chính phủ sớm ban hành hướng dẫn cụ thể và cấp bù kinh phí trực tiếp cho các cơ sở giáo dục, kể cả trường ngoài công lập.
Lo ngại ảnh hưởng chất lượng giáo dục
Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (Lâm Đồng) đồng tình với chính sách nhưng bày tỏ lo ngại nếu thiếu nguồn lực, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo, điều kiện cơ sở vật chất và chế độ đãi ngộ cho giáo viên.
Bà cũng cảnh báo nguy cơ xuất hiện các khoản thu không minh bạch, núp bóng “đóng góp tự nguyện”, làm sai lệch ý nghĩa tốt đẹp của chính sách. Đồng thời, đề xuất xây dựng chiến lược tài chính dài hạn, đa dạng hóa nguồn vốn và đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục minh bạch.
Cam kết mạnh mẽ từ Chính phủ
Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, Nhà nước sẽ chi khoảng 30.000 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và địa phương để thực hiện chính sách miễn, hỗ trợ học phí. Hiện đã có 10 địa phương chủ động triển khai bằng nguồn ngân sách riêng.
Ông nhấn mạnh đây là quyết tâm lớn của Đảng, Nhà nước trong bối cảnh ngân sách còn khó khăn, nhằm phát triển một nền giáo dục toàn diện, công bằng và không để ai bị bỏ lại phía sau.
Theo: Pháp Luật