Site icon Tin360

Chọn giờ đẹp để mổ lấy con: Đừng đánh cược mạng sống của trẻ

Chọn giờ đẹp để mổ sinh, nguy cơ cao tính mạng của trẻ (Ảnh: Khai Mở)

Các chuyên gia y tế cảnh báo cha mẹ không nên chọn giờ đẹp để mổ lấy thai, vì điều này có thể gây nguy hiểm cho trẻ. Gần đây, một trẻ sơ sinh 2 ngày tuổi đã tử vong sau ca mổ lấy thai ở tuần 37, do gia đình chọn ngày giờ đẹp. Vụ việc này gióng lên hồi chuông cảnh báo về xu hướng chọn giờ sinh đang ngày càng phổ biến tại Việt Nam.

Chọn giờ sinh để con “tốt số”

Nhiều gia đình tin rằng sinh con vào “giờ vàng” sẽ giúp con có số mệnh tốt, may mắn và tránh xung khắc với cha mẹ. Trên các diễn đàn, hội nhóm dành cho mẹ bầu, những câu hỏi về ngày giờ mổ tốt cho con xuất hiện thường xuyên. Thậm chí, một số dịch vụ tư vấn giờ sinh theo phong thủy đã ra đời để đáp ứng nhu cầu này.

Kỹ thuật mổ lấy thai giúp các gia đình dễ dàng chọn ngày giờ sinh theo ý muốn. Nhiều sản phụ chọn mổ để tránh các ngày như rằm, mùng 1, đặc biệt là tháng 7 âm lịch vì cho rằng đây là thời điểm không tốt.

Chị Khuyên (29 tuổi, Hà Nội), mang thai con đầu lòng, từng lên kế hoạch mổ ở tuần 39 theo ngày đẹp. Tuy nhiên, sau khi được bác sĩ tư vấn, chị quyết định sinh thường để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé. Tương tự, chị Hoa (30 tuổi, Hà Nội) bị ảnh hưởng bởi các hội nhóm mẹ bầu, nơi nhiều người chia sẻ về việc chọn giờ sinh theo tâm linh.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng giờ sinh không quyết định vận mệnh của trẻ, nhưng việc sinh mổ sớm có thể gây ra những rủi ro nghiêm trọng cho sức khỏe.

Nguy cơ từ sinh mổ sớm

Sinh mổ chủ động sai chỉ định có nguy cơ ảnh hưởng đến cả mẹ và thai nhi (Ảnh: Khai Mở)

Bệnh viện Nhi Trung ương từng tiếp nhận một trường hợp trẻ sơ sinh 2 ngày tuổi, được mổ lấy thai ở tuần 37 theo giờ đẹp. Trẻ bị suy hô hấp, tím tái, tăng áp lực động mạch phổi nặng và không qua khỏi dù được hồi sức tích cực.

Bác sĩ Phan Chí Thành (Bệnh viện Phụ sản Trung ương) cho biết, nhiều gia đình vẫn tin rằng sinh con vào “giờ vàng” sẽ mang lại may mắn hoặc tránh tháng 7 âm lịch vì quan niệm đây là tháng xấu. Tuy nhiên, những niềm tin này không có cơ sở khoa học.

Theo bác sĩ Thành, thời điểm lý tưởng để mổ lấy thai là tuần 39. Nếu mổ ở tuần 38, cần có sự phối hợp chặt chẽ với bác sĩ. Tuy nhiên, mổ ở tuần 37 rất nguy hiểm do phổi trẻ chưa phát triển hoàn thiện, dễ dẫn đến suy hô hấp, cần thở máy hoặc hỗ trợ oxy áp lực cao. Một số trẻ không thể qua khỏi vì phổi quá non yếu.

Sinh mổ gia tăng, nguy cơ cũng nhiều

Ông Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cho biết xu hướng yêu cầu mổ lấy thai theo ngày giờ đẹp đang gia tăng. Tuy nhiên, sinh thường mang lại nhiều lợi ích hơn so với sinh mổ. Mổ lấy thai chỉ nên thực hiện khi sinh thường tiềm ẩn nguy cơ cho mẹ hoặc bé.

Sinh thường giúp mẹ hồi phục nhanh, giảm nguy cơ biến chứng như nhiễm trùng, băng huyết. Trẻ sinh thường có phổi phát triển tốt hơn, đồng thời được tăng cường miễn dịch nhờ vi sinh vật từ mẹ.

Ngược lại, sinh mổ tiềm ẩn nhiều rủi ro như chảy máu, nhiễm trùng, tổn thương cơ quan nội tạng, hoặc thuyên tắc mạch ối. Trẻ sinh mổ dễ gặp vấn đề về hô hấp và khó thích nghi với môi trường bên ngoài.

Lời kêu gọi từ chuyên gia

Các chuyên gia y tế kêu gọi các bậc cha mẹ đặt sức khỏe của con lên hàng đầu, không nên mạo hiểm vì những quan niệm thiếu cơ sở khoa học. Việc chọn giờ sinh theo phong thủy không chỉ không mang lại lợi ích mà còn có thể gây ra những hậu quả đáng tiếc. Hãy lắng nghe ý kiến bác sĩ và ưu tiên an toàn cho cả mẹ và bé.

Theo Báo Khai Mở