Chủ chung cư mini Khương Hạ bị tuyên phạt 12 năm tù vì vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy, sau vụ cháy thảm khốc khiến 56 người tử vong.
- Lừa đảo hóa đơn tiền điện: Cảnh báo chiêu trò tinh vi mới
- Giảm thuế thu nhập cá nhân cho nhân lực công nghệ cao
- Đề xuất giáo viên công lập làm 8 tiếng/ngày: Quản lý giáo dục nói gì?
Tòa án tuyên phạt 12 năm tù vì vi phạm phòng cháy chữa cháy
Hà Nội – Ngày 14/3, Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên phạt Nghiêm Quang Minh – chủ chung cư mini Khương Hạ – 12 năm tù vì vi phạm quy định về phòng cháy; chữa cháy (PCCC), theo Điều 313 Bộ luật Hình sự.
Hậu quả vụ cháy chung cư ngày 12/9/2023 khiến 56 người tử vong, 44 người bị thương, gây chấn động dư luận. Hội đồng xét xử xác định Minh là người chịu trách nhiệm chính; khi cố tình xây dựng công trình trái phép; vượt số tầng cho phép và không đảm bảo an toàn PCCC.
Dù bị cáo có một số tình tiết giảm nhẹ; tòa vẫn áp dụng mức án nghiêm khắc để răn đe, nhằm ngăn chặn các sai phạm tương tự trong tương lai.

7 cựu cán bộ nhận án tù vì buông lỏng quản lý
Bên cạnh Minh, 7 cựu cán bộ thuộc UBND phường Khương Đình và quận Thanh Xuân cũng bị tuyên án vì thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng:
Chu Xuân Sơn (Nguyên Phó Chủ tịch UBND phường, giai đoạn 2015-2020): 6 năm tù
Nguyễn Đình Quân (Nguyên Tổ trưởng Thanh tra Xây dựng phường, 2014-2016): 7 năm tù
Phạm Tần Anh và Nguyễn Tuấn Anh (Nguyên Phó Công an phường Khương Đình): 4 năm tù/mỗi người
Trần Trọng Khang (Cựu Đội trưởng Thanh tra Xây dựng quận Thanh Xuân, 2013-2016): 3 năm tù
Nguyễn Thị Kim Trang và Phạm Thanh Tùng: 30 tháng tù/mỗi người
Tòa xác định các bị cáo đã buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong kiểm tra và xử lý sai phạm; gián tiếp tạo điều kiện cho Minh xây dựng chung cư trái phép.
Chủ chung cư mini Khương Hạ bồi thường hơn 23,7 tỷ đồng
Tòa án cũng tuyên buộc bị cáo Minh phải bồi thường thiệt hại hơn 23,7 tỷ đồng cho các nạn nhân và gia đình, gồm:
Gia đình 56 nạn nhân tử vong: Hỗ trợ mai táng và tổn thất tinh thần; mỗi gia đình nhận 100 tháng lương cơ sở.
44 nạn nhân bị thương: Mức bồi thường từ 10 – 50 tháng lương cơ sở; tùy theo thời gian điều trị.
Hỗ trợ thuê nhà cho cư dân bị ảnh hưởng: 5 triệu đồng/tháng/căn hộ trong 18 tháng.
Cấp dưỡng cho trẻ em và người già bị mất người thân đến khi đủ 18 tuổi hoặc qua đời.
Công trình xây dựng sai phép, nhiều lần bị xử lý nhưng vẫn tồn tại
Theo hồ sơ vụ án, chung cư mini Khương Hạ được xây dựng từ năm 2015 với nhiều sai phạm nghiêm trọng:
Tự ý tăng diện tích tầng 1 từ 167,4m² lên 240m²
Xây 9 tầng thay vì 6 tầng theo giấy phép
Tăng số căn hộ từ 33 lên 45 căn để cho thuê
Mặc dù bị xử phạt 15 triệu đồng vào năm 2015 và yêu cầu phá dỡ phần vi phạm; Minh vẫn tiếp tục hoàn thiện công trình. Đặc biệt, từ 2018 đến 2020, Công an quận Thanh Xuân nhiều lần kiểm tra và phát hiện hệ thống PCCC không đảm bảo; nhưng tòa nhà vẫn được sử dụng mà không có biện pháp xử lý triệt để.
Nguyên nhân và lời cảnh báo vụ cháy chung cư mini Khương Hạ
Kết luận điều tra xác định vụ cháy bắt nguồn từ chập điện tại khu vực bình ắc quy, sau đó lan rộng nhanh chóng. Do tòa nhà chỉ có một cầu thang bộ duy nhất; lửa và khói độc đã bịt kín lối thoát, khiến nhiều cư dân mắc kẹt.
Nhiều người bị hại đề nghị điều tra thêm về khả năng có hành vi đưa hối lộ để “bảo kê” công trình sai phạm. Tuy nhiên, do không có tài liệu chứng minh, tòa chưa xem xét tình tiết này.
Vụ cháy tại chung cư mini Khương Hạ là hồi chuông cảnh báo về tình trạng xây dựng sai phép; vi phạm an toàn PCCC tại các khu nhà trọ, chung cư mini.
Bản án nghiêm khắc đối với Nghiêm Quang Minh và các cựu cán bộ liên quan thể hiện sự cứng rắn của pháp luật; nhằm siết chặt quản lý, bảo vệ tính mạng người dân.