Site icon Tin360

Chủ tịch Tập đoàn Thuận An khai chi tiền “cơ chế” để trúng thầu nhiều dự án lớn

Ông Nguyễn Duy Hưng (Ảnh: VietNamNet)

Quá trình điều tra cho thấy Chủ tịch Tập đoàn Thuận An đã nhiều lần chi hàng tỷ đồng “cơ chế” để giành quyền trúng thầu, hình thành nên “luật ngầm” trong hoạt động đấu thầu công trình.

Lộ diện “luật ngầm” trong các gói thầu lớn

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, vụ án liên quan đến Tập đoàn Thuận An cùng nhiều đơn vị liên quan đã phơi bày một thực tế đáng lo ngại: Việc chi tiền “cơ chế” để giành quyền trúng thầu đã trở thành một “luật ngầm” phổ biến trong giới doanh nghiệp xây dựng.

Ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch Tập đoàn Thuận An – khai nhận đã nhiều lần chi tiền với giá trị hàng tỷ đồng cho các cá nhân có thẩm quyền để đảm bảo trúng thầu. Điển hình là tại gói thầu số 26 thuộc dự án cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ và gói thầu số 13, dự án đường ven sông Hạ Long – Đông Triều (Quảng Ninh).

Gói thầu số 26: Thỏa thuận ngầm và chi tiền trái quy định

Cuối năm 2021, khi gói thầu số 26 dự án cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ chuẩn bị mở thầu, ông Hưng đã thông qua mối quan hệ với ông Nguyễn Văn Huy (Tuyên Quang) để kết nối với ông Trần Viết Cương – cựu Giám đốc Ban QLDA tỉnh.

Hai bên thỏa thuận để Tập đoàn Thuận An đứng tên dự thầu và sau đó giao lại việc thi công cho ông Huy quản lý. Trong quá trình lập hồ sơ, ông Hưng còn chỉ đạo làm “quân xanh – quân đỏ”, thay đổi hồ sơ tài chính sau hạn nộp để dàn xếp kết quả đấu thầu.

Theo kết quả điều tra, ông Hưng thu lợi ngoài hợp đồng hơn 4 tỷ đồng từ các nhà thầu phụ và đơn vị thi công, đồng thời hưởng lợi thêm 5,8 tỷ đồng từ việc gửi giá hóa đơn đầu vào. Ngoài ra, ông còn chỉ đạo chi tổng cộng 8 tỷ đồng cho ông Trần Viết Cương để “lo lót”. Việc làm này gây thiệt hại hơn 9,8 tỷ đồng ngân sách nhà nước.

Gói thầu số 13: Giao dịch “chúc mừng” và chi 9,2 tỷ đồng “cơ chế”

Vụ việc thứ hai liên quan đến gói thầu số 13 thuộc dự án đường ven sông Hạ Long – Đông Triều (Quảng Ninh). Khi dự án được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt kế hoạch chọn nhà thầu, ông Nguyễn Duy Hưng cùng ông Nguyễn Ngọc Hòa (Phó Chủ tịch HĐQT) đã tiếp cận ông Phạm Thanh Bình – khi đó vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Ban QLDA tỉnh.

Ban đầu ông Bình chưa đồng ý, nhưng sau đó ông Hưng đã “chúc mừng” bằng 10.000 USD. Sau đó, ông Hưng chỉ đạo cấp dưới làm hồ sơ dự thầu, phối hợp với các đối tác để liên danh trúng gói thầu này.

Theo điều tra, sau khi trúng thầu, ông Bình đã nhận tổng cộng 9,2 tỷ đồng từ Tập đoàn Thuận An và các đơn vị liên danh. Trong số này, một phần được ông Bình khai chuyển cho Văn phòng UBND tỉnh, thưởng Tết cho cán bộ, phần còn lại sử dụng cá nhân và cho hoạt động chung của Ban QLDA.

Thiệt hại lớn và hệ lụy nghiêm trọng

Từ hai dự án lớn trên, cơ quan chức năng nhận định Chủ tịch Tập đoàn Thuận An đã xây dựng và duy trì một chuỗi hành vi vi phạm quy định đấu thầu, gây thất thoát lớn cho ngân sách. Tổng giá trị thiệt hại và khoản chi “cơ chế” lên tới hàng chục tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các cá nhân, tổ chức có liên quan trong hệ thống “luật ngầm” này.

Nguồn: VietNamNet