Site icon Tin360

Chủ tịch xã, phường được cấp sổ đỏ: Đơn giản hóa thủ tục, thuận lợi cho người dân

Hình ảnh người dân Quận 7, TP. HCM đi làm thủ tục nhà đất (Ảnh: Tự Trung)

Cấp xã sẽ đảm nhiệm nhiều quyền hạn liên quan đến đất đai như cấp sổ đỏ, giao đất, cho thuê và cưỡng chế, tạo điều kiện xử lý nhanh chóng tại địa phương. Việc phân quyền này được đánh giá là hợp lý, sát thực tiễn, giúp người dân bớt khâu trung gian và tiếp cận dịch vụ dễ dàng hơn.

Phân cấp cho cấp xã: Cắt giảm thủ tục, tăng hiệu quả

Theo nghị định mới của Chính phủ, thẩm quyền quản lý đất đai sẽ được giao về cho cấp xã, phường và đặc khu. Cụ thể, Chủ tịch UBND cấp xã được quyền cấp sổ đỏ lần đầu, xác định lại diện tích đất ở, quyết định giao đất, cho thuê, cưỡng chế và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai. Đây là bước đi quan trọng nhằm đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, đồng thời tăng tính chủ động cho địa phương.

Giảm trung gian, giải quyết sát thực địa

Việc phân cấp thẩm quyền cho cấp xã được các chuyên gia đánh giá là phù hợp với thực tiễn, bởi cấp xã là đơn vị nắm rõ tình hình sử dụng đất tại địa phương. Khi bỏ qua khâu trung gian, người dân không cần phải đi lại nhiều lần lên cấp huyện hoặc tỉnh để làm thủ tục. Cán bộ địa phương có thể xử lý nhanh chóng các tình huống phát sinh, đảm bảo tính kịp thời và sát với nhu cầu của dân cư.

Được chuyên gia đánh giá khả thi và cần thiết

Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực quản lý đất đai khẳng định rằng chủ trương giao thẩm quyền cho cấp xã là hoàn toàn khả thi nếu đi kèm với việc đào tạo, tăng cường năng lực cho cán bộ cơ sở. Bên cạnh đó, việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai cũng là điều kiện cần để triển khai hiệu quả mô hình này. Sự chủ động từ cơ sở sẽ góp phần giảm tải cho cấp trên và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai.

Nguồn: Tuổi trẻ