Site icon Tin360

Cô gái 23 tuổi lừa đảo hơn 17 tỷ đồng bằng chiêu góp vốn đầu tư đất

Đối tượng Lê Thị Nguyệt. (Ảnh: Vietnamnet)

Lê Thị Nguyệt, 23 tuổi, trú tại Hà Tĩnh, đã chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng của 11 người chỉ trong 5 tháng bằng thủ đoạn kêu gọi góp vốn đầu tư bất động sản, hứa hẹn lãi suất cao để trả nợ.

Khởi tố cô gái trẻ lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Ngày 18/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thị Nguyệt (23 tuổi, trú tại phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, công an tiếp nhận đơn tố cáo của chị Phan Thị M.D. – một nạn nhân sinh sống cùng địa phương – về việc bị Nguyệt chiếm đoạt số tiền lớn thông qua hình thức vay vốn đầu tư đất.

Từng làm môi giới bất động sản, vỡ nợ rồi chuyển sang lừa đảo

Theo kết quả điều tra, từ năm 2020 đến nay, Lê Thị Nguyệt hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản. Tuy nhiên, do làm ăn thua lỗ, rơi vào tình trạng nợ nần, Nguyệt đã nảy sinh ý định lừa đảo để lấy tiền trả nợ.

Từ tháng 12/2024 đến tháng 4/2025, cô gái này liên tục đưa ra thông tin gian dối như có người hỏi mua đất nhưng thiếu tiền đặt cọc hoặc mua đất. Từ đó, Nguyệt kêu gọi các bị hại góp vốn đầu tư, hứa sẽ chia lợi nhuận cao trong thời gian ngắn.

Tin tưởng vào những lời hứa hẹn và quen biết cá nhân, nhiều người đã chuyển tiền cho Nguyệt với mong muốn sinh lời từ bất động sản.

Sau khi nhận được tiền, Nguyệt không đầu tư như cam kết mà dùng để trả các khoản nợ cá nhân. Bằng thủ đoạn trên, chỉ trong vòng 5 tháng, đối tượng đã lừa đảo và chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng của 11 người trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Công an tiếp tục mở rộng điều tra

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan, đồng thời kêu gọi những nạn nhân khác nếu bị lừa đảo với thủ đoạn tương tự cần sớm trình báo để phục vụ công tác điều tra.

Công an làm việc với Lê Thị Nguyệt. (Ảnh: Vietnamnet)

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia các hoạt động góp vốn đầu tư, đặc biệt với các cá nhân không rõ năng lực tài chính hay pháp lý dự án. Tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa có hợp đồng rõ ràng hoặc tìm hiểu kỹ thông tin liên quan.

Lợi dụng lòng tin và sự thiếu hiểu biết về đầu tư, nhiều đối tượng lừa đảo như Lê Thị Nguyệt đã dễ dàng chiếm đoạt số tiền lớn từ người dân, gây hậu quả nghiêm trọng về kinh tế và niềm tin xã hội.

Theo: Vietnamnet