Năm học 2025-2026, nhiều trường THCS ở TP.HCM xếp thời khóa biểu cho học sinh đi học sáng thứ Bảy. Quyết định này khiến phụ huynh bức xúc vì con mất thời gian nghỉ ngơi, sinh hoạt gia đình và các hoạt động ngoại khóa bị đảo lộn.
- Tổng thống Mỹ trừng phạt mạng lưới lừa đảo Đông Nam Á
- Người trên 60 tuổi được hưởng quyền lợi lớn từ 1/7/2025
- Nhờ người khác đứng tên sổ đỏ: bẫy pháp lý tiềm ẩn khiến nhiều người “mất trắng”
Con đi học sáng thứ Bảy vì trường tiên tiến thêm nhiều môn tăng cường
Chị T., phụ huynh Trường THCS Lý Phong (quận 5 cũ), chia sẻ những năm trước con chưa từng học ngày thứ Bảy. Hai ngày cuối tuần gia đình thường cho con tập bóng rổ và học tiếng Anh. Năm nay, trường áp dụng quy định dạy 2 buổi/ngày, tối đa 7 tiết/ngày, nên phải bổ sung tiết sáng thứ Bảy.
Tương tự, chị Trâm – phụ huynh Trường THCS Hoa Lư (Thủ Đức cũ) – cho biết trường buộc học sinh học thêm vì áp dụng chương trình tiên tiến, hội nhập. Học sinh phải học nhiều môn tăng cường như ngoại ngữ 2, STEM, kỹ năng sống. Điều này khiến lịch học dày đặc, ảnh hưởng nghỉ ngơi và gây khó khăn cho phụ huynh khi đón con.
Hiệu trưởng Trường THCS Lý Phong thừa nhận quy định mới gây áp lực cho nhà trường. Để hỗ trợ phụ huynh, trường bố trí khu “nhà chờ” để học sinh ngồi đợi cha mẹ vào buổi chiều, khi tan học sớm hơn giờ làm việc.
Nhiều trường khác cũng đưa sáng thứ Bảy vào lịch học
Không chỉ các trường tiên tiến, nhiều trường THCS khác cũng xếp thêm tiết khiến con đi học sáng thứ Bảy. Tại Trường THCS Lê Văn Tám (Bình Thạnh cũ), phụ huynh phản ánh nhà trường đưa nhiều môn tự chọn như STEM, tin học quốc tế, kỹ năng sống, tiếng Anh với giáo viên nước ngoài vào lịch học chính khóa.
Đại diện trường cho biết việc này thực hiện theo công văn 4567 của Bộ GD-ĐT. Quy định cho phép học sinh THCS tối đa 11 buổi/tuần, mỗi ngày không quá 7 tiết. Các môn tăng cường cũng được Sở GD-ĐT phê duyệt.
Tuy vậy, nhiều ý kiến cho rằng nhà trường “ôm đồm” quá nhiều môn tự chọn, khiến học sinh phải học sáng thứ Bảy. Các chương trình này vốn dễ triển khai, không tổ chức kiểm tra – đánh giá, hoàn toàn có thể sắp xếp trong tuần thay vì kéo dài sang cuối tuần.
Vấn đề đặt ra là Sở GD-ĐT TP.HCM có nắm rõ tình hình này hay không. Bởi hiện quy định chưa giới hạn số tiết và số môn của chương trình nhà trường. Điều này khiến nhiều trường thoải mái bổ sung môn học, còn học sinh thì khổ sở vì phải đến lớp cả sáng thứ Bảy.
Theo: Tuổi Trẻ