Site icon Tin360

Công tố viên Hàn Quốc xin lệnh bắt cựu tổng thống Yoon Suk-yeol

Ông Yoon Suk-yeol cúi đầu xin lỗi người dân trong bài phát biểu tháng 12/2024. (Ảnh: AFP)

Công tố viên đặc biệt Hàn Quốc đề nghị tòa án phát lệnh bắt cựu tổng thống Yoon Suk-yeol vì không tuân thủ lệnh triệu tập, liên quan đến các cáo buộc hình sự.

Đề nghị lệnh bắt cựu tổng thống Yoon

Ngày 25/6, công tố viên đặc biệt Cho Eun-sik, trưởng nhóm điều tra, đã yêu cầu Tòa án Quận Trung tâm Seoul phê duyệt lệnh bắt cựu tổng thống Yoon Suk-yeol. Lý do được đưa ra là ông Yoon bị cáo buộc đã liên tục phớt lờ các lệnh triệu tập từ cơ quan điều tra kể từ khi cuộc điều tra đặc biệt bắt đầu vào ngày 18/6. Trước đó, ông cũng không đáp ứng lệnh triệu tập ngày 12/6 từ cơ quan điều tra.

Nhóm công tố viên nhấn mạnh rằng hành vi không hợp tác của ông Yoon cho thấy ông không có ý định tuân thủ các lệnh triệu tập trong tương lai. Sau khi tiếp nhận vụ án từ cảnh sát vào ngày 23/6, nhóm điều tra quyết định đề xuất lệnh bắt để đảm bảo tiến trình điều tra không bị gián đoạn. Tòa án dự kiến sẽ đưa ra phán quyết về lệnh bắt sớm nhất trong ngày 25/6. Công tố viên Park Ji-young cho biết kết quả sẽ được công bố ngay khi có quyết định từ tòa.

Phản ứng từ phía luật sư của ông Yoon

Nhóm luật sư đại diện cho cựu tổng thống Yoon Suk-yeol đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ động thái của công tố viên, gọi đây là hành vi “bất hợp pháp” và “trái quy trình”. Họ lập luận rằng ông Yoon chưa nhận được bất kỳ thông báo triệu tập chính thức nào từ nhóm công tố viên đến thời điểm hiện tại. Ngoài ra, các thông tin quan trọng như địa điểm văn phòng công tố, danh tính công tố viên phụ trách, hay cơ quan tiến hành thẩm vấn cũng không được cung cấp cho ông Yoon.

Đặc biệt, nhóm luật sư cho rằng việc công tố viên sử dụng lệnh triệu tập của cảnh sát làm cơ sở để xin lệnh bắt là không hợp lệ về mặt pháp lý, bởi cảnh sát và công tố viên là hai cơ quan điều tra độc lập. Họ nhấn mạnh rằng động thái này vi phạm quyền được bào chữa của ông Yoon và gây bất lợi cho thân chủ của mình.

Bối cảnh pháp lý phức tạp của ông Yoon

Cựu tổng thống Yoon Suk-yeol từng bị bắt giữ vào tháng 1/2024 và được thả sau 52 ngày tạm giam theo lệnh của tòa án. Đến tháng 4/2024, ông bị Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc phế truất chức tổng thống. Hiện tại, ông đang đối mặt với các cáo buộc hình sự nghiêm trọng, bao gồm tội danh nổi loạn và lạm quyền liên quan đến việc ban hành lệnh thiết quân luật trong thời kỳ tại nhiệm.

Không chỉ riêng ông Yoon, vợ ông, cựu đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee, cũng đang bị điều tra với cáo buộc nhận hối lộ. Ngày 24/6, bà Kim bị một trường đại học tại Hàn Quốc hủy bằng thạc sĩ do phát hiện gian lận trong luận văn tốt nghiệp, làm gia tăng áp lực pháp lý đối với gia đình cựu tổng thống.

Diễn biến tiếp theo

Vụ việc của ông Yoon Suk-yeol đang thu hút sự chú ý lớn từ dư luận Hàn Quốc và quốc tế. Quyết định của Tòa án Quận Trung tâm Seoul về lệnh bắt sẽ có ảnh hưởng lớn đến tiến trình pháp lý của ông Yoon cũng như tình hình chính trị tại Hàn Quốc. Nếu lệnh bắt được phê duyệt, đây sẽ là lần thứ hai ông Yoon bị tạm giam trong vòng chưa đầy một năm qua.

Công tố viên đặc biệt cam kết sẽ tiếp tục điều tra để làm rõ các cáo buộc nhằm đối với cựu tổng thống, trong khi nhóm luật sư của ông Yoon tuyên bố sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp hợp pháp để bảo vệ quyền lợi của thân chủ. Diễn biến tiếp theo của vụ án hứa hẹn sẽ tiếp tục là tâm điểm chú ý trong thời gian tới.

Theo: VnExpress