Site icon Tin360

Công ty “bêu” kỷ luật nữ sinh lên mạng: Có thể yêu cầu bồi thường

Luật sư Hạ Thị Thu Thảo - (Ảnh: T.T).

Việc một công ty truyền thông đăng tải quyết định kỷ luật thực tập sinh lên mạng xã hội gây bức xúc, đặt ra nhiều vấn đề pháp lý về danh dự, dữ liệu cá nhân và giới hạn kỷ luật nội bộ.


Công khai kỷ luật sinh viên lên mạng: Vi phạm quyền nhân thân?

Việc quyết định kỷ luật cùng tên tuổi và vi phạm của nữ sinh bị đưa lên mạng xã hội khiến nhiều chuyên gia lo ngại về hành vi xâm phạm danh dự và nhân phẩm. Theo quy định của Hiến pháp và Bộ luật Dân sự, uy tín cá nhân là bất khả xâm phạm, kể cả với sinh viên thực tập.
Sự việc cho thấy việc lan truyền thông tin vượt quá phạm vi nội bộ có thể gây tổn thương tâm lý và ảnh hưởng lâu dài đến tương lai nghề nghiệp của người học. Sinh viên có quyền yêu cầu đính chính, gỡ bỏ và bồi thường theo quy định pháp luật khi danh dự bị ảnh hưởng.


Công ty đăng tải quyết định kỷ luật sinh viên lên mạng gây bức xúc – (Ảnh chụp lại màn hình).

Dữ liệu cá nhân bị công khai trái phép và trách nhiệm từ phía doanh nghiệp

Theo Nghị định 13/2023, thông tin cá nhân như tên, trường học, hình thức kỷ luật phải được xin phép trước khi công bố. Tuy nhiên, doanh nghiệp đã đăng tải và chạy quảng cáo quyết định kỷ luật mà không có sự đồng thuận của sinh viên.
Việc lan truyền rộng rãi dữ liệu cá nhân có thể bị xem là hành vi vi phạm, gây tổn hại trực tiếp đến uy tín và quyền riêng tư của người bị kỷ luật. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng thông tin vượt quá mục đích nội bộ và cần rà soát lại quy trình để tránh vi phạm pháp luật.


Cần phối hợp giữa doanh nghiệp – nhà trường để bảo vệ sinh viên

Luật sư khuyến nghị doanh nghiệp chỉ áp dụng kỷ luật trong phạm vi quy định và tuyệt đối không dùng thông tin cá nhân để “chạy tương tác”. Khi cần trao đổi với nhà trường, doanh nghiệp phải thông qua văn bản nội bộ thay vì công bố rộng rãi.
Nhà trường cũng cần đồng hành cùng sinh viên, hỗ trợ họ nhận diện quyền nhân thân và quyền dữ liệu cá nhân. Vụ việc là lời nhắc nhở về trách nhiệm bảo vệ người học, giúp môi trường thực tập trở nên an toàn, minh bạch và đúng pháp luật.

Theo: Dân trí