Site icon Tin360

Công ty đã giải thể, kênh TikTok “Ăn Cùng Bà Tuyết” vẫn rầm rộ bán hàng gây tranh cãi

Đỗ Thị Tuyết (sinh năm 1973, xã Minh Đức, TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) thường xuất hiện trong các video trên kênh TikTok "Ăn Cùng Bà Tuyết", giới thiệu về nhà xưởng sản xuất và trực tiếp ăn thử đồ ăn vặt của thương hiệu này (Ảnh: Chụp màn hình).

Dù doanh nghiệp đứng sau thương hiệu đã giải thể, kênh TikTok “Ăn Cùng Bà Tuyết” vẫn livestream bán hàng rầm rộ khiến người tiêu dùng lo ngại.

Doanh nghiệp đã giải thể nhưng kênh TikTok vẫn bán hàng

Ngày 23/6, nhiều người bất ngờ khi kênh TikTok “Ăn Cùng Bà Tuyết” vẫn livestream bán hàng như bình thường, dù Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Ăn Cùng Bà Tuyết đã giải thể. Thông tin từ Cổng đăng ký doanh nghiệp cho biết, công ty ngừng hoạt động vì “không tìm kiếm được thị trường”.

Điều đáng nói là kênh TikTok này sở hữu hơn 1,7 triệu lượt theo dõi, vẫn thu hút hàng nghìn người xem mỗi phiên livestream, nhiều đơn hàng vẫn được chốt. Người tiêu dùng hoang mang về tính minh bạch khi thương hiệu không còn pháp nhân nhưng vẫn tiếp tục kinh doanh.

Nhiều nghi vấn quanh chất lượng sản phẩm và doanh thu “khủng”

Một số khách hàng từng mua sản phẩm từ kênh này cho biết chất lượng chưa tương xứng với quảng cáo. Các món ăn như đùi gà tê cay, gói “cột điện” bị đánh giá là đậm mùi phụ gia, không giống hình ảnh quảng bá. Dù vậy, lượng đơn hàng được livestream bán ra rất lớn, có sản phẩm đạt hơn 225.000 lượt bán.

Với giá bán trung bình 168.000 đồng/gói sau mã giảm giá, doanh thu từ một sản phẩm có thể lên đến hàng chục tỷ đồng. Điều này khiến nhiều người nghi ngờ lý do “không có thị trường” là không thuyết phục.

Luật sư cảnh báo: Có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Luật sư Đặng Văn Cường nhận định, việc tiếp tục kinh doanh dưới danh nghĩa doanh nghiệp đã giải thể có thể là hành vi vi phạm pháp luật. Nếu lợi dụng danh nghĩa công ty để thu lợi bất chính hoặc trốn thuế, cá nhân liên quan có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Dù Công ty TNHH NMT Food (liên quan đến thương hiệu) tuyên bố hoạt động kinh doanh vẫn “ổn định, minh bạch”, nhưng việc sử dụng hình ảnh và thương hiệu cũ sau giải thể gây nhiều tranh cãi. Luật sư cũng nhấn mạnh, người quản lý doanh nghiệp vẫn có thể bị xử lý nếu có hành vi vi phạm pháp luật trước hoặc sau khi công ty giải thể.

Theo:Dantri