Công ty Hoàng Dân bị xác định mua hơn hai nghìn hóa đơn khống để hợp thức thanh toán. Sai phạm này gây thiệt hại lớn tại dự án thủy lợi Krông Pách Thượng.
- Không khí lạnh tràn về mang theo mưa rét và nguy cơ băng tuyết
- Mỹ cáo buộc Trung Quốc dùng kỹ thuật che giấu để thử hạt nhân bí mật
- Gia Lai: Bắt giữ nghi phạm truy nã trong vụ dùng súng cướp ngân hàng
Vi phạm quy định đấu thầu và thiệt hại tại công trình Krông Pách Thượng
VKSND Tối cao chỉ ra sai phạm tại dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng tỉnh Đắk Lắk. Nguyễn Văn Dân cùng các đồng phạm đã gây thiệt hại hơn 72,8 tỷ đồng bằng hóa đơn giả. Dự án do Ban 8 thuộc Cục Quản lý xây dựng công trình của Bộ Nông nghiệp làm chủ đầu tư.Dự án nghìn tỷ này được phê duyệt năm 2009 bằng nguồn vốn trái phiếu của Chính phủ. Tổng mức đầu tư dự án sau nhiều lần điều chỉnh đã đạt mức hơn 4.400 tỷ đồng. Gói thầu 13 thi công đập đất số 1 và gói thầu 17 xây dựng tràn xả lũ.
Phương thức mua hóa đơn khống và lập hồ sơ chi phí đầu vào giả
Nguyễn Văn Dân chỉ đạo Vũ Đình Thịnh lập khống hồ sơ chi phí đầu vào để hợp thức khối lượng. Tại gói thầu số 13 doanh nghiệp đã mua 1.435 hóa đơn khống của 21 doanh nghiệp khác nhau. Tổng số tiền nâng khống tại gói thầu này được xác định là hơn 32,7 tỷ đồng.Đối với gói thầu 17 công ty tiếp tục mua 696 hóa đơn khống của 23 doanh nghiệp khác. Tổng số tiền nâng khống tại gói thầu này được xác định là hơn 40,1 tỷ đồng. Công ty Sao Vàng HG của Nguyễn Văn Giáp đã nâng khống giá trị hơn 15,6 tỷ đồng.
Các khoản chi hối lộ cho lãnh đạo và gian lận hồ sơ sơ tuyển
Nguyễn Văn Dân bị cáo buộc đưa hối lộ 6 tỷ đồng cho quyền Cục trưởng Trần Tố Nghị. Dân cũng đưa 3 tỷ đồng cho Lê Văn Hiến cùng 2 tỷ đồng cho Mai Quang Vượng. Các cán bộ Trần Văn Nhi và Trần Văn Tiến cũng nhận hàng tỷ đồng từ doanh nghiệp.Doanh nghiệp còn gian lận năng lực kinh nghiệm bằng các hợp đồng thủy điện không thi công. Doanh nghiệp tiếp cận dữ liệu dự toán để xây dựng hồ sơ thầu thấp hơn dự toán chủ đầu tư. Cơ quan chức năng hiện đang xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu.Kết quả xử lý vụ án sẽ được cơ quan chức năng thông báo sau khi có phán quyết cuối cùng.
Theo: Khai Mở

