Site icon Tin360

Cụ ông 93 tuổi ly hôn vợ 85 tuổi vì ‘thiếu chí tiến thủ’ ở Trung Quốc

Hai người cao tuổi khoe giấy chứng nhận ly hôn tại một cơ quan dân chính ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giảng Tô, ngày 13/9/2010. ( Ảnh: CFP)

Cụ ông 93 tuổi ở Hồ Bắc, Trung Quốc, đệ đơn ly hôn vợ 85 tuổi vì lý do ‘thiếu chí tiến thủ’ sau 16 năm chung sống, khiến tòa án chấp thuận.

Lý do ly hôn độc đáo

Ông Thái, 93 tuổi, ở huyện Giang Lăng, tỉnh Hồ Bắc, đã gây chú ý khi yêu cầu ly hôn bà Diêu, 85 tuổi, vào tháng 4 vừa qua. Trong đơn, ông Thái cho biết hai người kết hôn năm 2009 nhưng không tìm hiểu kỹ trước đó, dẫn đến mâu thuẫn về tính cách. Ông nhận xét bà Diêu thiếu chí tiến thủ và không có ý thức xây dựng gia đình, khiến ông mất niềm tin vào cuộc hôn nhân.

Hành trình hôn nhân và ly thân

Cả ông Thái và bà Diêu đều từng có gia đình riêng trước khi tái hôn cách đây 16 năm. Tuy nhiên, khi tuổi cao, sức khỏe suy giảm, hai người không thể chăm sóc lẫn nhau. Từ ba năm trước, họ đã ly thân, mỗi người sống cùng con cháu. Điều này làm tình cảm vợ chồng ngày càng phai nhạt, thường xuyên xảy ra tranh cãi mỗi khi gặp mặt.

Sau quá trình hòa giải không thành công, tòa án huyện Giang Lăng nhận định rằng ông Thái và bà Diêu đã ly thân nhiều năm, tình cảm không còn hòa hợp. Do đó, tòa chấp thuận yêu cầu ly hôn. Vì không có tài sản hay nợ chung, ông Thái tự nguyện bồi thường 10.000 tệ (khoảng 1.390 USD) cho bà Diêu như một cử chỉ thiện chí.

Xu hướng ly hôn ở người cao tuổi tại Trung Quốc

Thẩm phán xử lý vụ việc nhấn mạnh rằng quyền tự do kết hôn và ly hôn được pháp luật bảo vệ, kể cả với người cao tuổi. Trong những năm gần đây, Trung Quốc ghi nhận số lượng người cao tuổi độc thân tìm kiếm tình yêu mới tăng lên. Tuy nhiên, các cuộc tái hôn này thường dễ đổ vỡ do thiếu sự gắn kết tình cảm, chịu ảnh hưởng từ tài sản hoặc con cái.

Ý nghĩa xã hội từ vụ việc

Vụ ly hôn của ông Thái và bà Diêu phản ánh sự thay đổi trong tư duy của người cao tuổi ở Trung Quốc. Họ ngày càng coi trọng hạnh phúc cá nhân và sẵn sàng đưa ra quyết định lớn, ngay cả ở tuổi xế chiều. Điều này cũng đặt ra thách thức cho xã hội trong việc hỗ trợ tâm lý và pháp lý cho các cặp đôi lớn tuổi.

Theo: VnExpress