Site icon Tin360

Cựu chủ tịch Sơn Lâm bị truy tố hối lộ 71 tỷ đồng tuồn thuốc vào bệnh viện

Bị can Nguyễn Mạnh Quyền (trái) và Phạm Văn Cách. ( Ảnh: Bộ Công an)

VKSND Tối cao truy tố cựu chủ tịch Sơn Lâm Phạm Văn Cách hối lộ 71,1 tỷ đồng để đưa thuốc vào 13 bệnh viện, cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Truy tố 23 bị can trong vụ án hối lộ và lừa đảo

Ngày 18/6, VKSND Tối cao hoàn tất cáo trạng, truy tố 23 bị can ra TAND TP Hà Nội về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, và Nhận hối lộ. Trong đó, Phạm Văn Cách – cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Sơn Lâm, cùng Lê Văn Tình (cựu Phó giám đốc Sơn Lâm) và Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Y dược LanQ) bị truy tố về hai tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ. Cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Bắc Giang Thân Đức Lại và 18 cán bộ, lãnh đạo tại 13 bệnh viện, trung tâm y tế bị truy tố tội Nhận hối lộ. Vụ án gây chú ý bởi quy mô lớn, liên quan đến nhiều cơ sở y tế trên cả nước.

Hối lộ 71,1 tỷ đồng để tiêu thụ thuốc

Theo cáo trạng, để Công ty Sơn Lâm thuận lợi cung cấp thuốc, Phạm Văn Cách đã chi 71,1 tỷ đồng hối lộ cho các cá nhân có thẩm quyền tại 13 bệnh viện y dược cổ truyền và trung tâm y tế. Số tiền này được chi trước, trong hoặc sau khi ký hợp đồng cung cấp thuốc, nhằm đảm bảo sản phẩm của Sơn Lâm được tiêu thụ tại các cơ sở y tế. Hành vi hối lộ diễn ra có hệ thống, kéo dài, với sự tham gia của nhiều cán bộ, lãnh đạo tại các bệnh viện.

Lừa đảo chiếm đoạt 18,1 tỷ đồng từ bảo hiểm y tế

Phạm Văn Cách cùng Nguyễn Mạnh Quyền bị cáo buộc dùng thủ đoạn gian dối để Sơn Lâm trở thành đơn vị duy nhất trúng thầu cung cấp thuốc cho Bệnh viện LanQ. Từ tháng 3/2020 đến tháng 4/2021, Sơn Lâm xuất 100 hóa đơn trị giá 55,7 tỷ đồng cho LanQ, trong đó 86 hóa đơn là khống, nhằm hợp thức hóa số thuốc không có chứng từ mua từ Công ty CQB. Sau đó, LanQ sử dụng các hóa đơn này để quyết toán với BHXH Bắc Giang và người dân, thu về 40 tỷ đồng. VKS xác định hành vi này giúp các bị can chiếm đoạt 18,1 tỷ đồng, với Nguyễn Mạnh Quyền giữ vai trò chủ mưu.

Cựu giám đốc BHXH Bắc Giang nhận hối lộ định kỳ

Cựu giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang Thân Đức Lại. (Ảnh: Bộ Công an)

Cáo trạng nêu rõ, để được BHXH Bắc Giang giải ngân sớm và vượt quy định, Nguyễn Mạnh Quyền chỉ đạo kế toán trưởng Nguyễn Thúy Kim đưa hối lộ cho Thân Đức Lại. Từ quý 1/2017 đến quý 4/2021, bà Kim đã đưa tổng cộng 700 triệu đồng cho ông Lại, mỗi lần từ 7 đến 60 triệu đồng, vào các ngày 5-6 của tháng đầu quý. Việc đưa tiền diễn ra tại phòng làm việc của ông Lại, trùng thời điểm nộp hồ sơ thanh toán. Sau khi nhận tiền, ông Lại chỉ đạo cấp dưới ưu ái LanQ, giải ngân vượt quy định tới hơn 80% kinh phí tạm ứng.

Hậu quả và ý nghĩa pháp lý

Vụ án cho thấy lỗ hổng trong quản lý cung ứng thuốc và thanh toán bảo hiểm y tế, gây thiệt hại nghiêm trọng cho quỹ bảo hiểm và niềm tin của người dân. Việc truy tố 23 bị can, đặc biệt là các lãnh đạo y tế và bảo hiểm, là bước đi mạnh mẽ trong chống tham nhũng. Phiên tòa tại TAND TP Hà Nội dự kiến sẽ làm rõ trách nhiệm của từng bị can, đồng thời cảnh báo về các hành vi tương tự trong ngành y tế.

Theo: VnExpress