Trong phiên phúc thẩm sáng 18/6, bị cáo Lê Hải Trà – cựu Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) – viện dẫn việc bản thân tốt nghiệp thạc sĩ Harvard, con đạt giải thưởng lớn, vợ là nhà nghiên cứu, chú ruột là giáo sư… nhằm xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.
- Quân tử cầu chư kỷ – Người quân tử trách mình
- Giấc ngủ trưa tuy ngắn nhưng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe
- Iran tấn công trả đũa lần thứ 10, Israel cảnh báo cơ sở hạt nhân Fordow sẽ bị đánh phá
Nêu thành tích cá nhân để xin giảm án
Tại phiên phúc thẩm xét xử vụ sai phạm trong quá trình niêm yết cổ phiếu FLC Faros, bị cáo Lê Hải Trà cung cấp thêm các tình tiết giảm nhẹ, trong đó nhấn mạnh xuất thân gia đình trí thức và các thành tích học tập cá nhân. Ông cho biết mình từng tốt nghiệp thạc sĩ Đại học Harvard, con đạt nhiều giải thưởng lớn, vợ là nhà nghiên cứu và có chú là giáo sư – tiến sĩ.
Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cho rằng cấp sơ thẩm đã áp dụng mức án thấp nhất trong khung truy tố (5 năm tù) và đã xem xét đầy đủ các yếu tố giảm nhẹ.
Sai phạm trong quá trình giúp Faros lên sàn
Theo cáo trạng, ông Trà cùng ông Trần Đắc Sinh (cựu Chủ tịch HĐQT HOSE) và các đồng phạm đã “giúp sức” cho ông Trịnh Văn Quyết thực hiện niêm yết cổ phiếu FLC Faros trên sàn HOSE, dù biết hồ sơ tài chính có dấu hiệu gian dối. Trong đó, báo cáo kiểm toán các năm 2014–2015 của Faros đã bị lưu ý không xác minh được số vốn góp thực tế.
Cơ quan điều tra xác định, việc các bị cáo “làm ngơ” giúp Faros được niêm yết đã tạo điều kiện để Trịnh Văn Quyết chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng của nhà đầu tư thông qua việc phát hành 430 triệu cổ phiếu khống.
Nguyên nhân phạm tội: “giúp đỡ Trịnh Văn Quyết”
Tại cơ quan điều tra, ông Trà khai nhận đã ký duyệt hồ sơ trái luật vì “muốn giúp đỡ Trịnh Văn Quyết và Doãn Văn Phương”. Ông Trần Đắc Sinh cũng thừa nhận từng chỉ đạo các cấp dưới tại HOSE tạo điều kiện để cổ phiếu Faros được niêm yết sớm, bất chấp hồ sơ chưa đầy đủ.
Cơ quan tố tụng cho rằng các bị cáo đã vi phạm nghiêm trọng quy định thẩm định hồ sơ niêm yết, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho thị trường chứng khoán.
Bản án sơ thẩm và kết luận từ tòa phúc thẩm
Tòa án sơ thẩm đã tuyên án:
Trần Đắc Sinh: 6 năm 6 tháng tù
Lê Hải Trà: 5 năm tù
Trầm Tuấn Vũ: 5 năm 6 tháng tù
Dù bị cáo Trà đưa ra thêm tình tiết nhân thân tốt để xin giảm nhẹ, tòa phúc thẩm nhận định mức án đã “rất thấp so với khung hình phạt” và không có đủ cơ sở để giảm nhẹ thêm.
Theo Báo Tiền Phong