Ngày 19/2, tòa án Seoul tuyên phạt ông Yoon Suk Yeol mức án cao nhất là chung thân vì tội nổi loạn, kết thúc cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất nhiều thập niên.
- Cáp treo Hòn Thơm gặp sự cố điện, huy động hàng chục canô đưa 8.000 khách vào bờ
- Nguy cơ lừa đảo từ vụ lộ hơn 21 triệu dữ liệu cá nhân người Việt
- Vụ chìm đò mùng 3 Tết tại Quảng Trị: Hơn 100 người tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích trên sông Gianh
Diễn biến vụ nổi loạn và phán quyết của thẩm phán Seoul
Vào ngày 3 tháng 12 năm 2024, ông Yoon Suk Yeol bất ngờ ban bố tình trạng thiết quân luật trên toàn lãnh thổ Hàn Quốc. Quyết định này đã gây chấn động dư luận và kéo theo một cuộc đối đầu trực diện giữa lực lượng quân đội với các nghị sĩ quốc hội. Sắc lệnh chỉ kéo dài trong khoảng sáu giờ đồng hồ trước khi các nhà lập pháp kịp thời bỏ phiếu bác bỏ.
Trong phiên xét xử diễn ra vào hôm nay 19 tháng 2, Thẩm phán Jee Kui-youn khẳng định hành vi của cựu tổng thống là tội nổi loạn. Tòa xác định ông đã ra lệnh cho quân đội và cảnh sát thực hiện các hành vi phi pháp nhằm kiểm soát cơ quan lập pháp. Mục tiêu cuối cùng của sắc lệnh này là thâu tóm quyền lực tuyệt đối và bắt giữ các chính trị gia đối lập.
Vì những cáo trạng nghiêm trọng đó, tòa án chính thức tuyên phạt ông Yoon Suk Yeol mức án tù chung thân thay vì án tử hình. Các công tố viên đặc biệt trước đó từng đề nghị hình phạt cao nhất vì cho rằng hành động này đe dọa nền dân chủ. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định rằng việc không gây ra thương vong đã giúp cựu tổng thống thoát khỏi án tử.
Hệ quả đối với giới chức và bối cảnh tư pháp Hàn Quốc
Phán quyết dành cho ông Yoon Suk Yeol không phải là duy nhất khi hàng loạt cộng sự thân cận cũng chịu sự trừng phạt. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun lãnh án 30 năm tù vì đóng vai trò trung tâm trong kế hoạch huy động quân đội. Các cấp lãnh đạo khác như cựu Thủ tướng và Bộ trưởng Nội vụ cũng lần lượt nhận các mức án tù từ 7 đến 23 năm.
Ngay bên ngoài phiên tòa, hàng trăm nhân viên cảnh sát đã được triển khai để bảo đảm an ninh trước đám đông hỗn loạn. Những người ủng hộ ông Yoon biểu tình rầm rộ trong khi nhiều nhóm khác lại lớn tiếng yêu cầu thực thi án tử hình. Sự chia rẽ sâu sắc trong dư luận phản ánh tầm vóc nghiêm trọng của vụ án chính trị phức tạp này.
Thực tế pháp lý cho thấy Hàn Quốc đã không thi hành án tử hình đối với bất kỳ ai kể từ năm 1997. Dù bản án chung thân đã được tuyên nhưng cựu tổng thống được dự đoán sẽ sớm nộp đơn kháng cáo. Phán quyết này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc bảo vệ các thiết chế dân chủ trước những âm mưu chiếm quyền bất hợp pháp.
Theo: Báo Tuổi Trẻ

