Site icon Tin360

Cựu trợ lý Quốc hội Phạm Thái Hà bị xét xử từ ngày 8-9

Ông Phạm Thái Hà và chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng (Ảnh: Khai Mở)

Từ ngày 8-9, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mở phiên xét xử cựu trợ lý của nguyên Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng 28 bị cáo khác liên quan vụ án tại Tập đoàn Thuận An. Ông Phạm Thái Hà bị cáo buộc đã nhận 750 triệu đồng sau khi tác động giúp doanh nghiệp này trúng thầu dự án nghìn tỉ.

Xét xử vụ án liên quan Tập đoàn Thuận An

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã ra quyết định đưa ông Phạm Thái Hà, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nguyên trợ lý Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, cùng 28 bị cáo khác ra xét xử.

Ông Hà bị truy tố về tội “lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”. Trong khi đó, 27 bị cáo còn lại đối diện cáo buộc “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong nhóm này, có năm cựu lãnh đạo Tập đoàn Thuận An gồm: Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch HĐQT), Trần Anh Quang (cựu Tổng giám đốc), Nguyễn Khắc Mẫn (cựu Phó tổng giám đốc), Nguyễn Ngọc Hòa (cựu Phó chủ tịch HĐQT) và Hoàng Thị Lê Hạnh (cựu Trưởng phòng kế hoạch kỹ thuật).

Riêng ông Lê Ô Pích, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, bị đưa ra xét xử về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo quyết định, phiên tòa sơ thẩm bắt đầu ngày 8-9, dự kiến diễn ra nhiều ngày. Hội đồng xét xử đã triệu tập 5 nguyên đơn dân sự gồm các ban quản lý dự án giao thông của Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Nội, Bắc Giang và Cục Đường bộ Việt Nam. Ngoài ra, nhiều tổ chức, cá nhân có liên quan cũng được triệu tập với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Ông Lê Ô Pích bị cáo buộc nhận 4 tỉ đồng từ Tập đoàn Thuận An (Ảnh: Khai Mở))

Tác động để doanh nghiệp trúng thầu dự án nghìn tỉ

Cáo trạng nêu rõ, tháng 2-2021, UBND tỉnh Bắc Giang giao Ban quản lý dự án nghiên cứu phương án đầu tư xây dựng cầu Đồng Việt. Đến tháng 11 cùng năm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích ký phê duyệt dự án với tổng mức đầu tư hơn 1.132 tỉ đồng.

Kết quả đấu thầu cho thấy, liên danh Tập đoàn Thuận An – Công ty Trung Chính – Công ty 168 Việt Nam đã trúng gói thầu số 7. Quá trình điều tra xác định, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An, có mối quan hệ thân thiết với Phạm Thái Hà. Ông Hà cũng được phân công theo dõi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang từ cuối năm 2022.

Thông qua mối quan hệ này, Hưng được giới thiệu và tiếp cận nhiều lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, trong đó có ông Dương Văn Thái, khi đó là Bí thư Tỉnh ủy, và ông Lê Ô Pích, Phó chủ tịch tỉnh. Từ tháng 12-2021 đến tháng 3-2022, Hưng nhiều lần gặp gỡ lãnh đạo tỉnh để xin chủ trương cho doanh nghiệp tham gia thi công, và đã được chấp thuận.

Chủ tịch Tập đoàn Thuận An hưởng lợi bất chính

Sau khi có sự can thiệp từ Phạm Thái Hà, ông Dương Văn Thái đã chỉ đạo Ban quản lý dự án tạo điều kiện để Thuận An tham gia đấu thầu. Ông Lê Ô Pích, dù biết rõ, vẫn chỉ đạo cấp dưới đẩy nhanh tiến độ, giúp doanh nghiệp này trúng thầu.

Điều tra cho thấy, ông Nguyễn Duy Hưng đã chỉ đạo cấp dưới thông đồng với Ban quản lý dự án và đơn vị tư vấn để sửa hồ sơ thiết kế, lập khống năng lực, qua đó thắng thầu. Sau đó, Hưng yêu cầu thu nhiều khoản phí ngoài hợp đồng từ các nhà thầu phụ, chênh lệch vật liệu để hưởng lợi 92 tỉ đồng.

Ngoài ra, Hưng còn chi tiền “cơ chế” cho một số cán bộ: đưa 11 tỉ đồng cho ông Nguyễn Văn Thạo, Giám đốc Ban quản lý dự án; 3,75 tỉ đồng cho ông Đàm Văn Cường, Phó giám đốc ban; và trực tiếp đưa 1 tỉ đồng cho ông Lê Ô Pích. Trong quá trình thi công, ông Pích còn nhận thêm 3 tỉ đồng từ nguồn chi “cơ chế 3%”.

Những hành vi này được cáo buộc gây thiệt hại ngân sách Nhà nước 96,8 tỉ đồng. Đến nay, ông Pích đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính.

Vai trò của cựu trợ lý Chủ tịch Quốc hội

Ông Phạm Thái Hà, cựu trợ lý của cựu Chủ tịch Quốc hội, bị cáo buộc nhận 750 triệu (Ảnh: Khai Mở)

Điều tra cũng làm rõ mối quan hệ cá nhân giữa Phạm Thái Hà và Nguyễn Duy Hưng từ năm 2013. Tháng 12-2021, khi biết Bắc Giang triển khai dự án cầu Đồng Việt, Hưng đã nhờ Hà giới thiệu và tác động để Tập đoàn Thuận An được tham gia.

Trong một buổi gặp gỡ tại nhà nguyên Chủ tịch Quốc hội, ông Hà đã giới thiệu Hưng với Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang. Từ đó, quá trình tác động, nhờ vả diễn ra, dẫn đến việc Thuận An trúng thầu.

Sau khi trúng thầu, Hưng đến nhà riêng của Hà đưa 500 triệu đồng “cảm ơn”. Ngoài ra, vào các dịp lễ tết, Hà tiếp tục nhận thêm 250 triệu đồng. Tổng cộng, ông Hà đã nhận 750 triệu đồng.

Hiện bị cáo này đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền cho cơ quan điều tra. Tuy nhiên, Viện kiểm sát vẫn cáo buộc hành vi của ông Hà là lợi dụng chức vụ, gây ảnh hưởng đến lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trúng thầu trái quy định.

Theo: Khai Mở