Site icon Tin360

Cựu tù nhân ở Nghệ An đào ma túy chôn dưới vườn, nhận án 25 năm

Đào hố chôn ma túy trong vườn để bán dần, Trần Văn Thục cùng đồng phạm lĩnh tổng cộng 69 năm tù sau phiên tòa tại Nghệ An.

: Bị cáo Trần Văn Thục cùng các đồng phạm tại phiên tòa sơ thẩm ở Nghệ An. (Ảnh minh họa: Tin 360)

Từng lĩnh 15 năm tù về tội mua bán ma túy, Trần Văn Thục vừa ra tù đã quay lại đường cũ. Việc đào 2 bánh heroin chôn dưới vườn lên phơi nắng khiến ông ta bị bắt và nhận án 25 năm tù.

Ngày 24/8, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm xét xử Trần Văn Thục (SN 1972, trú xã Kim Bảng, Nghệ An) cùng 3 đồng phạm về các tội mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, cuối tháng 7/2025, sau khi chấp hành xong bản án 15 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, Thục tiếp tục đi bộ sang khu vực biên giới Việt – Lào để mua ma túy.

Tại đây, Thục mua 2 bánh heroin có tổng trọng lượng hơn 700g với giá 130 triệu đồng từ một người đàn ông dân tộc Mông mang quốc tịch Lào. Trên đường trở về, ông ta còn nhặt được một khẩu súng ngắn cùng 4 viên đạn.

Số heroin sau đó được Thục đem về chôn trong vườn nhà, chờ thời điểm bán. Hai gói hồng phiến được giữ lại để sử dụng và bán lẻ.

Đường dây bán lẻ kéo cựu tù nhân vào vòng lao lý

Mắt xích khiến hành vi của Thục bị phát hiện bắt nguồn từ việc bán hồng phiến. Trưa 26/10/2025, Thục bán cho Nguyễn Văn Tố 105 viên ma túy tổng hợp với giá 7 triệu đồng. Tố sau đó bán lại số ma túy này cho Nguyễn Hữu Hùng với giá 10 triệu đồng.

Hùng rủ Nguyễn Hữu Công thuê phòng nghỉ để sử dụng ma túy. Tối cùng ngày, Tố cũng có mặt. Trưa hôm sau, công an bắt quả tang cả ba tại nhà nghỉ, thu giữ ma túy được cất giấu dưới đệm và trong nhà vệ sinh.

Từ đầu mối này, lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, lần ra nơi Thục cất giấu số heroin.

Theo hồ sơ vụ án, đến ngày 29/10/2025, Thục đào 2 bánh heroin chôn dưới vườn lên phơi nắng thì bị lực lượng công an phát hiện. Hành động đào số ma túy chôn dưới đất lên phơi nắng được xác định là bước chuẩn bị cho việc giao dịch. Tuy nhiên, chính việc này đã trở thành một trong những tình tiết quan trọng khiến hành vi phạm tội của Thục bị phát hiện.

Đáng chú ý, Nguyễn Văn Tố cũng có nhân thân xấu khi từng 6 lần bị xét xử về các tội trộm cắp tài sản và đào ngũ. Vụ án cho thấy số ma túy sau khi được đưa ra khỏi nơi cất giấu đã nhanh chóng được phân phối qua nhiều người, kéo theo hành vi tổ chức sử dụng tại nhà nghỉ.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo xâm phạm chính sách quản lý của Nhà nước về ma túy, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương. Đặc biệt, Thục từng chấp hành 15 năm tù nhưng không lấy đó làm bài học, tiếp tục quay lại con đường phạm tội.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên Trần Văn Thục 25 năm tù về cả 3 tội danh. Nguyễn Văn Tố nhận 19 năm tù, Nguyễn Hữu Hùng 18 năm tù và Nguyễn Hữu Công 7 năm tù.

Đào Chương (tổng hợp)