Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei tuyên bố quan hệ giữa Tehran và Washington “không thể giải quyết được” trong bối cảnh đàm phán hạt nhân rơi vào bế tắc và căng thẳng Trung Đông tiếp tục leo thang.
- Bão số 5 cực mạnh, giật cấp 17, cách Quảng Trị 180 km
- Công tố viên Hàn Quốc yêu cầu bắt cựu thủ tướng Han
- Bắt khẩn cấp nghi phạm phóng hỏa chợ Thanh Tùng thiêu rụi 57 ki-ốt
Khamenei: Iran sẽ không khuất phục Mỹ
Theo Reuters ngày 24/8; đại giáo chủ Ali Khamenei khẳng định việc cải thiện quan hệ với Mỹ là điều “không thể” nếu Washington vẫn giữ thái độ hiện nay.
Truyền thông nhà nước Iran dẫn lời ông: “Họ muốn Iran phải phục tùng Mỹ. Nhưng dân tộc Iran sẽ đứng vững bằng toàn bộ sức mạnh để chống lại những kẻ nuôi ảo tưởng như vậy; Những người nghĩ rằng có thể bỏ khẩu hiệu chống Mỹ để đổi lấy đàm phán trực tiếp chỉ đang nhìn bề ngoài vấn đề, đây là chuyện không thể giải quyết được”.
Tuyên bố cứng rắn này xuất hiện sau khi Tehran đình chỉ đàm phán hạt nhân với Washington; sau loạt vụ không kích của Mỹ và Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân Iran trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày hồi tháng 6.
Đàm phán hạt nhân rơi vào bế tắc
Ngày 22/8, Iran cùng các cường quốc châu Âu đã thống nhất nối lại thảo luận về việc khởi động lại tiến trình đàm phán hạt nhân toàn diện, tuy nhiên, Anh, Pháp và Đức cảnh báo có thể kích hoạt cơ chế tái áp đặt tự động (snapback) – khôi phục toàn bộ lệnh trừng phạt Liên Hợp Quốc với Tehran nếu nước này không trở lại bàn đàm phán.
Đây là điều khoản đặc biệt trong Thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015; cho phép bất kỳ bên ký kết nào tái áp đặt lệnh trừng phạt mà không cần Hội đồng Bảo an phê chuẩn lại.
Căng thẳng kéo dài nhiều năm
Trong nhiều năm qua, Mỹ và phương Tây liên tục cáo buộc Iran phát triển vũ khí hạt nhân dưới vỏ bọc dân sự. Ngược lại, Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của mình chỉ phục vụ mục đích hòa bình, đồng thời lên án sức ép và trừng phạt của phương Tây là “bất công”.
Với tuyên bố mới nhất của Đại giáo chủ Khamenei, giới quan sát cho rằng triển vọng cải thiện quan hệ Iran – Mỹ ngày càng xa vời, trong khi khu vực Trung Đông tiếp tục đối diện nhiều bất ổn khó lường.
Theo: Tuổi Trẻ