Người dân và học sinh Phú Quốc tích cực học ngoại ngữ, tự tin giao tiếp với du khách, chuẩn bị nguồn lực đón APEC 2027.
- Nam thanh niên dùng dao tấn công đôi nam nữ giữa phố vì ghen tuông
- Công an làm việc với chính quyền địa phương về vụ việc xây nhầm nhà ở Hải Phòng
- Thủ tướng yêu cầu gỡ thẻ vàng thủy sản trong năm nay
Học sinh tự tin giao tiếp, quảng bá văn hóa địa phương
Phú Quốc đang trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách quốc tế từ Ấn Độ, Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc và nhiều nước khác. Để phục vụ tốt hơn cho ngành du lịch, địa phương chú trọng đào tạo ngoại ngữ cho học sinh, gắn lý thuyết với trải nghiệm thực tế.
Tại Trường THCS Dương Đông 1, học sinh không chỉ học ngoại ngữ trên lớp mà còn được tham gia trải nghiệm tại các điểm du lịch nổi tiếng như chợ đêm Phú Quốc, Dinh Cậu. Em Phạm Kỳ Thư chia sẻ: “Những buổi thực tế giúp em tự tin hơn khi giao tiếp với khách quốc tế và giới thiệu về văn hóa, ẩm thực của đảo”.
Nhiều du khách quốc tế ấn tượng trước khả năng giao tiếp linh hoạt của học sinh Phú Quốc. Bà Evgennia Dronbiatskaia, du khách Nga, cho rằng chính sự năng động này sẽ giúp các em sớm trở thành cầu nối quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.
Mỗi người dân là một đại sứ du lịch Phú Quốc
Để phát triển du lịch bền vững, Phú Quốc hướng tới mục tiêu “mỗi người dân là một đại sứ du lịch”. Các trường học tích cực mở câu lạc bộ tiếng Anh, tạo môi trường giao lưu đa dạng, giúp học sinh rèn kỹ năng phát âm và phản xạ ngôn ngữ chuẩn xác.
Cô Võ Thị Tuyết Nhung, Chủ nhiệm Câu lạc bộ tiếng Anh Trường THCS Dương Đông 1, cho biết: “Chúng tôi luôn khuyến khích các em trải nghiệm thực tế, đối thoại trực tiếp với khách du lịch để nâng cao khả năng ngôn ngữ và hiểu biết văn hóa”.
Theo ông Đoàn Thanh Hùng, Phó trưởng Phòng Văn hóa – Xã hội đặc khu Phú Quốc, việc trang bị ngoại ngữ cho thế hệ trẻ chính là chìa khóa kết nối cộng đồng và quảng bá văn hóa bản địa. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để địa phương sẵn sàng đón sự kiện APEC 2027.
Theo: Tuổi Trẻ