Site icon Tin360

Dịch bệnh phía Nam bùng phát mạnh với hàng chục nghìn ca mắc

Dịch bệnh phía Nam bùng phát mạnh với hàng chục nghìn ca mắc

Bệnh nhi mắc tay chân miệng đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM), trong bối cảnh nguy cơ dịch bệnh gia tăng ở khu vực phía Nam. (Ảnh: Chụp màn hình báo Người Lao Động)

Tình hình dịch bệnh phía Nam đang ở mức báo động khi số ca mắc tay chân miệng tăng gấp 5 lần và sốt xuất huyết tăng hơn 2 lần so với đầu năm 2026.

Tình hình dịch bệnh phía Nam qua các số liệu thống kê thực tế

Theo báo cáo từ Cục Phòng bệnh, trong gần ba tháng đầu năm 2026;Việt Nam đã ghi nhận gần 25.100 trường hợp mắc tay chân miệng, trong đó có 4 ca tử vong. Riêng khu vực phía Nam chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 18.000 ca; tương đương gần 72% tổng số ca mắc của cả nước. Đối tượng bị ảnh hưởng chủ yếu là trẻ em dưới 10 tuổi; đặc biệt là nhóm từ 1 đến 5 tuổi chiếm tỷ lệ áp đảo do các yếu tố liên quan đến vệ sinh môi trường và cá nhân.

Song song với đó; dịch sốt xuất huyết cũng đang có dấu hiệu gia tăng nhanh chóng với gần 32.000 ca mắc và 4 ca tử vong trên toàn quốc. So với cùng kỳ năm 2025, con số này đã tăng gấp 2,2 lần, tập trung nhiều tại TP.HCM và các tỉnh lân cận như Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp. Các chuyên gia y tế dự báo rằng; đỉnh dịch sốt xuất huyết có thể rơi vào khoảng từ tháng 5 đến tháng 11 năm nay.

Số liệu từ năm 2025 cho thấy; xu hướng dịch bệnh đã tăng liên tục từ 28% đến 29% so với năm trước đó. Mặc dù có những thời điểm số ca mắc giảm nhẹ vào cuối năm 2025; nhưng tình hình hiện tại cho thấy mầm bệnh vẫn lưu hành mạnh mẽ trong cộng đồng. Sự gia tăng đồng thời của nhiều loại dịch bệnh đang đặt ra những thách thức không nhỏ cho công tác kiểm soát tại các tỉnh thành phía Nam.

Nguy cơ dịch chồng dịch khi các mầm bệnh cùng gia tăng

Trước diễn biến phức tạp này; Bộ Y tế đã phải tổ chức các buổi làm việc khẩn với ngành y tế địa phương; để triển khai các biện pháp tăng cường phòng chống. Một trong những vấn đề lo ngại nhất hiện nay là tình trạng “dịch chồng dịch”; khi cả tay chân miệng và sốt xuất huyết đều bùng phát mạnh cùng một thời điểm. Điều này không chỉ gây quá tải cho hệ thống điều trị ;mà còn làm tăng nguy cơ tử vong nếu không được phát hiện kịp thời.

Ghi nhận thực tế cho thấy nhiều địa phương vẫn xuất hiện các ca bệnh nặng; hoặc nguy kịch do tâm lý chủ quan của gia đình dẫn đến việc nhập viện muộn. Việc các ca bệnh nặng xuất hiện rải rác ngay từ đầu năm là tín hiệu cảnh báo về một mùa dịch đầy khó khăn. Các bác sĩ nhấn mạnh rằng; việc nhận biết sớm các dấu hiệu chuyển nặng của cả hai bệnh là vô cùng quan trọng để giảm thiểu rủi ro.

Để ứng phó; ngành y tế đang tập trung vào việc giám sát chặt chẽ các ổ dịch và nâng cao năng lực điều trị tại các tuyến cơ sở. Mục tiêu hàng đầu là hạn chế tối đa số ca tử vong và ngăn chặn sự lây lan trên diện rộng; đặc biệt là tại các khu vực có mật độ dân cư cao và điều kiện vệ sinh chưa đảm bảo. Sự phối hợp giữa các cấp ngành là yếu tố then chốt; để kiểm soát tình hình trong bối cảnh hiện nay.

Theo: Báo Người Lao Động