Site icon Tin360

Điểm chuẩn đại học nhiều khối sẽ giảm sâu, tới 2–3 điểm

Thí sinh thi tốt nghiệp năm 2025. (Ảnh: Mucnews)

Dựa trên phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, nhiều chuyên gia nhận định điểm chuẩn đại học ở các khối A00, A01, B00, D01 sẽ giảm mạnh, có thể xuống tới 2–3 điểm do số lượng thí sinh và mặt bằng điểm thi đều thấp hơn so với năm trước.

Số lượng thí sinh và điểm thi đều giảm mạnh

Năm 2025, Bộ GD&ĐT công bố hơn 1,16 triệu thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, thống kê từ các khối xét tuyển đại học truyền thống cho thấy sự sụt giảm đáng kể về số lượng và chất lượng điểm thi.

Tình trạng tương tự diễn ra ở các khối A01 và C00, cho thấy toàn cảnh phổ điểm năm nay thấp hơn hẳn năm ngoái. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến điểm chuẩn các trường đại học trên cả nước.

Phổ điểm thấp, các ngành top khó giữ ngưỡng cao

Ông Phùng Quán – chuyên gia tuyển sinh Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM – cho biết: chỉ khoảng 12% thí sinh đạt từ 7 điểm trở lên môn Toán, môn vốn là nền tảng của nhiều tổ hợp xét tuyển. Trong khi đó, môn Tiếng Anh có tới 85% thí sinh dưới 7 điểm, cho thấy mặt bằng chung năm nay thấp hơn rõ rệt.

Riêng tổ hợp A00, số thí sinh đạt mức 27–30 điểm chỉ khoảng 6.500 người, mức cạnh tranh thực sự. Đáng chú ý, nhóm từ 21–24 điểm chiếm tỷ trọng lớn nhất (hơn 31.000 thí sinh), còn hơn 102.000 thí sinh dưới 21 điểm – với mức trung bình chỉ 16,66 điểm.

Với phổ điểm này, các ngành có điểm chuẩn từ 28 trở lên năm ngoái có thể giảm nhẹ. Tuy nhiên, các ngành dưới 28 điểm sẽ chứng kiến mức giảm từ 1–2 điểm trở lên, tùy từng tổ hợp xét tuyển.

Dự báo mức giảm theo từng khối và nhóm ngành

Cụ thể, các tổ hợp A00, A01, B00 – vốn tập trung nhiều ngành kỹ thuật, công nghệ, y dược – sẽ giảm từ 1,5 đến 2 điểm. Riêng khối B00 có thể giảm tới 2,5–3 điểm ở một số ngành đặc thù.

Tổ hợp D01 – dù giảm ít hơn, chỉ khoảng 0,5–1,5 điểm – nhưng vẫn bị ảnh hưởng ở các ngành có sức hút như Kinh tế, Ngôn ngữ, Luật nếu chỉ tiêu không thay đổi.

Theo ông Phạm Thái Sơn – Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Công Thương TP.HCM, các trường top đầu như Y Dược, Kinh tế Quốc dân, Bách khoa TP.HCM có thể giảm nhẹ từ 0,5–1 điểm. Tuy nhiên, các ngành top giữa có thể giữ nguyên, đặc biệt những ngành có mức điểm chuẩn dưới 22.

Các ngành hot vẫn duy trì sức hút nhờ phương thức kết hợp

Dù điểm thi giảm, các ngành “hot” như Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo, Logistics, Ngôn ngữ Anh… vẫn có thể giữ được điểm chuẩn cao, nhờ tận dụng phương thức xét tuyển kết hợp như học bạ, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc kỳ thi đánh giá năng lực.

Đại diện Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM cũng xác nhận: những ngành có tổ hợp xét tuyển bắt buộc hai môn Toán – Lý sẽ giảm tới 2 điểm, đặc biệt là khối ngành Hóa – Sinh – Môi trường.

Trong bối cảnh này, các trường có xu hướng giãn khoảng cách điểm chuẩn giữa các ngành để đảm bảo phân bổ chỉ tiêu hợp lý, tránh tình trạng dồn ứ nguyện vọng vào các ngành “hot” như mọi năm.

Chiến lược nộp nguyện vọng: Thí sinh cần tỉnh táo

Với diễn biến trên, chuyên gia khuyên thí sinh không nên quá hoang mang mà cần phân tích kỹ phổ điểm cá nhân, lựa chọn các ngành phù hợp năng lực và sở thích, đồng thời sắp xếp nguyện vọng thông minh dựa trên điểm chuẩn năm ngoái và xu hướng điều chỉnh năm nay.

Việc xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong hầu hết các trường đại học. Do đó, đây sẽ là giai đoạn then chốt để học sinh tận dụng cơ hội, đặc biệt với những thí sinh có mức điểm trong khoảng 20–24 điểm – nhóm phổ biến nhất năm nay.

Theo: Vietnamnet