Site icon Tin360

Diễn biến phiên tòa xét xử cáo buộc Meta gây nghiện cho người dùng tại California

Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg, CEO Meta, xuất hiện trước tòa án tại Los Angeles, California (Mỹ) ngày 18.2. (Ảnh: Báo Khai Mở).

Lãnh đạo tập đoàn Meta vừa có màn đối đáp gay gắt tại phiên tòa Los Angeles khi Mark Zuckerberg hầu tòa nhằm làm rõ cáo buộc cố tình gây nghiện cho trẻ em nhỏ.

Đối thoại giữa luật sư nguyên đơn và người đứng đầu tập đoàn Meta

Phiên tòa ngày 18.2 đã trở thành tâm điểm chú ý khi ông Mark Zuckerberg phải trả lời trực tiếp các câu hỏi về trách nhiệm của mạng xã hội đối với người dùng trẻ tuổi. Luật sư Mark Lanier đã thực hiện các cuộc chất vấn chuyên sâu về việc liệu Meta có ưu tiên lợi nhuận từ việc gây nghiện hơn là sức khỏe tâm thần của trẻ em hay không. Đây là một trong ba vụ kiện được chọn làm án lệ cho các tranh chấp công nghệ tương lai.

Ông Zuckerberg bác bỏ các cáo buộc và duy trì quan điểm rằng các nghiên cứu hiện tại chưa đủ cơ sở kết luận về tác hại của mạng xã hội. Khi bị truy vấn về mục tiêu kinh doanh, ông khẳng định công ty hiện tập trung vào lợi ích mà dịch vụ mang lại thay vì tìm mọi cách để người dùng “đốt” thời gian trên ứng dụng.

Phía nguyên đơn cáo buộc rằng các thuật toán của Meta đã gây ra những hệ lụy nghiêm trọng cho cuộc sống của họ. Ngược lại, phía Meta đưa ra các lập luận bảo vệ quyền vận hành nền tảng dựa trên tính hữu dụng của thông tin và sự tự nguyện của người dùng khi tham gia vào mạng xã hội.

Những tranh luận về chính sách xác minh độ tuổi và hình ảnh robot

Vấn đề xác minh độ tuổi trở thành một phần căng thẳng trong phiên tòa khi luật sư Lanier hỏi về mức độ phức tạp của quy trình này. Ông Zuckerberg cho rằng việc kiểm soát người dùng dưới 13 tuổi là một thách thức lớn mà công ty đang nỗ lực giải quyết bằng nhiều biện pháp kỹ thuật khác nhau. Ông cũng thừa nhận những khó khăn trong việc phát hiện các tài khoản khai báo thông tin không trung thực.

Bên cạnh các vấn đề pháp lý, phiên tòa còn đề cập đến “quá trình đào tạo truyền thông” của Meta dành cho lãnh đạo. Luật sư dẫn tài liệu nội bộ cho thấy ông Zuckerberg từng được khuyên nên hành xử “chân thực và gần gũi hơn” thay vì hình ảnh máy móc. Đáp lại, ông thừa nhận bản thân không giỏi trong việc xây dựng hình ảnh trước công chúng và thường xuyên bị châm biếm bởi khuôn mặt “như robot”.

Theo: Khai Mở