Putin cho rằng hòa bình Ukraine chỉ đạt được khi loại bỏ ảnh hưởng NATO, nhấn mạnh tại Hội nghị thượng đỉnh SCO ở Trung Quốc ngày 1/9.
- Chấp nhận chồng ngoại tình, miễn anh còn cần vợ con
- Hàn Quốc ngừng phát sóng radio tuyên truyền sang Triều Tiên sau 15 năm
- Putin đã có chuẩn bị, kéo Tập Cận Bình “xuống nước”
Hòa bình Ukraine: Xóa bỏ gốc rễ xung đột
Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh SCO ở Thiên Tân, Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nêu rõ các điều kiện để đạt hòa bình lâu dài ở Ukraine. Ông chỉ trích phương Tây vì lôi kéo Ukraine gia nhập NATO, coi đây là nguyên nhân chính gây ra xung đột hiện nay
Theo Putin, giải pháp bền vững cho Ukraine nằm ở việc loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của khủng hoảng. Ông nhấn mạnh rằng việc NATO tìm cách kết nạp Ukraine đã làm gia tăng căng thẳng an ninh khu vực. Putin kêu gọi khôi phục “sự cân bằng hợp lý” trong lĩnh vực an ninh để tạo nền tảng cho hòa bình. Ông cũng nhắc lại các đồng thuận đạt được với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị Alaska, coi đây là bước tiến quan trọng.
Hòa bình Ukraine: Hỗ trợ từ SCO
Putin bày tỏ sự đánh giá cao đối với các sáng kiến từ Trung Quốc và Ấn Độ trong việc giải quyết xung đột Ukraine. Ông đã thảo luận chi tiết với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về kết quả hội nghị Alaska. Các cuộc gặp song phương với lãnh đạo các nước SCO cũng sẽ tập trung vào vấn đề này. Putin nhấn mạnh rằng những nỗ lực này có thể giúp phá vỡ bế tắc trong hòa đàm.
Khó khăn trong tiến trình hòa đàm
Hiện nay, các nỗ lực hòa đàm Ukraine đang đối mặt với nhiều thách thức. Putin từng đề xuất rằng phương Tây cần cam kết bằng văn bản về việc dừng mở rộng NATO và dỡ bỏ một phần lệnh trừng phạt Nga. Tuy nhiên, lãnh đạo Pháp và Đức cảnh báo sẽ áp đặt thêm trừng phạt nếu Putin không đàm phán trực tiếp với Ukraine. Điện Kremlin khẳng định Putin không loại trừ khả năng gặp gỡ, nhưng cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo kết quả.
NATO từng nhất trí kết nạp Ukraine vào năm 2008, nhưng chưa có thời gian cụ thể. Ukraine, từ năm 2019, đã sửa hiến pháp để hướng tới tư cách thành viên NATO và EU. Nga luôn coi việc ngăn chặn NATO mở rộng là mục tiêu chiến lược.
Theo: Khai Mở